Mua bán trên mạng, lừa hàng trăm triệu đồng

Pháp luậtChủ Nhật, 06/11/2011 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng việc mua bán, đấu giá sơ hở trên các trang web điện tử, Thế Anh đã lập tài khoản, làm trung gian để “hớt” tay trên của khách hàng...

(VTC News) - Lợi dụng việc mua bán, đấu giá sơ hở trên các trang web điện tử, Thế Anh đã lập tài khoản, làm trung gian để “hớt” tay trên của khách hàng khi giao dịch.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà xét xử Hoàng Thế Anh (SN 1987, ở Phú Bình, Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKS, vốn có kiến thức về tin học vì trước đây Thế Anh đã tốt nghiệp trung cấp ở Thái Nguyên, y thường xuyên lên hai trang mạng mua bán, đấu giá và phát hiện thấy nhiều sơ hở.

Hắn quyết định lập một tài khoản trên trang web này để tạo thông tin mua bán, đấu giá sản phẩm điện tử gồm máy tính xách tay, điện thoại… Đồng thời, hắn download từ Internet những giấy tờ liên quan của khách hành như chứng minh thư, số tài khoản ngân hàng để lập ra nhiều tài khoản mua bán mang tên người khác.

Thế Anh bị dẫn giải ra xe sau phiên xử ngày 4/11.

Khi khách hàng thắng đấu giá hoặc đặt mua, Thế Anh liên hệ, yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng, hoặc tài khoản trên trang web “nganlu...”

Khi đó, y tiếp tục giả mạo là người mua đã chuyển tiền liên hệ với nhưng người bán hàng. Lúc này, người bán kiểm tra thấy tiền đã có trong tài khoản nên sẽ chuyển hàng cho hắn.

Tháng 9/2010, Hoàng Thế Anh ra bán đấu giá 2 chiếc máy tính xách tay với nickname “trananhpc”. Anh Thanh ở TP HCM thắng đấu giá với số tiền 23 triệu đồng. Hắn yêu cầu anh Thanh gửi tiền vào tài khoản ngân hàng nhưng anh Thanh chỉ đồng ý giao dịch qua trang web “nganlu...”

Để chiếm được tiền, Thế Anh gọi cho anh Thanh báo chuyển tiền để nhận máy tính, nhưng lúc anh Thanh chuyển tiền xong, y đứng ra yêu cầu nhân viên bán hành chuyển ngay hai chiếc máy tính xách tay cho mình.

Thấy “dễ lừa”, một tháng sau, hắn tiếp tục đang bán một chiếc máy tính xách tay mới 100%. Anh Hiếu ở TP HCM là người mua được sản phẩm này với giá hơn 9,2 triệu đồng. Thế Anh yêu cầu anh Hiếu chuyển tiền vào trang web "nganlu..."

Anh Hiếu đã đồng ý. Tuy nhiên, khi đến giao dịch với nhân viên bán hàng, Thế Anh không chứng minh được chứng từ chuyển hàng, phía trang web này đã hoàn trả lại tiền cho anh Hiếu.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2009 - 10/2010 hắn đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 101 triệu đồng của nạn nhân sau khi bỏ tiền ra mua máy tính xách tay, điện thoại Iphone…

Trước khi ra toàn, Hoàng Thế Anh từng có tiền án về tội ăn cắp tài sản, TAND huyện Từ Liêm tuyên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Lần phạm tội này là tái phạm, mức án treo của Thế Anh thành tù giam.

HĐXX đã tuyên phạt Thế Anh 4 năm về tội lừa đảo và 12 tháng tù án cũ, tổng hợp hình phạt là 5 năm tù giam.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn