Khởi tố doanh nhân thành đạt chứa mại dâm

Pháp luậtThứ Bảy, 29/10/2011 06:28:00 +07:00

(VTC News) - 2 khách sạn này thu hút khá nhiều khách vì bên trong có cả những dịch vụ nhạy cảm với sự chăm sóc chu đáo của nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp.

(VTC News) - Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “con”, 39 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty Thiên Bình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình. 
Đồng thời, cơ quan chức năng đang làm rõ các hành vi tổ chức kinh doanh mại dâm, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ…của Bình “con” để tiếp tục xử lý.

Trước đó, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Bình (biệt danh Bình “con”, 39 tuổi, ở số 4 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến, TP.Nha Trang) và Nguyễn Thị Hoàng Anh (16 tuổi, ở 178/56 Ba Tơ, phường 7, quận 8, TP.HCM) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Bình và Hoàng Anh là hai trong số hàng chục đối tượng đã bị lực lượng công an tạm giữ sau cuộc đột kích vào chiều và tối 20/10. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 16,42 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều hung khí và dụng cụ có liên quan đến ma túy.

Chuyên án VA141H được xác lập sau khi các trinh sát cất công xác minh nguồn tin từ người dân, được biết trong thời gian gần đây, hai khách sạn của vợ chồng Bình “con” gồm Khách sạn Thiên Bình (địa chỉ: 4 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến) và Khách sạn Thiên Bình 2 (địa chỉ: 25 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập) thu hút khá nhiều khách vì bên trong có cả những dịch vụ nhạy cảm với sự chăm sóc chu đáo của nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp.

Đáng lưu ý là có nguồn tin còn cho biết, tại đó không chỉ có “hàng đá”, ma túy tổng hợp mà còn có một số nữ tiếp viên trẻ đẹp, gái mại dâm đã bị cưỡng ép tình dục. Tuy nhiên những người bị hại không dám tố cáo vì lúc nào Bình “con” cũng luôn mồm thách thức đe dọa rằng đã có công an bảo kê hoạt động của hai khách sạn này.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hoạt động kinh doanh phi pháp của Bình “con” lộ liễu, tai tiếng và gây bức xúc dư luận lâu nay. Vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, từng chịu kết án 2 năm tù (treo) về tội “cố ý gây thương tích” trong vụ án các băng nhóm xã hội đen do Tin “Pales”, Hạnh “Nhật”, Hà “Lê”, Ánh “Phú” cầm đầu. Nhưng vì Bình “con”, có vợ là cán bộ phòng hình sự VKSND Nha Trang nên đã cố tính tung tin được công an “bảo kê”. Hắn còn tạo được vỏ bọc “hoàn hảo” bằng Kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển” do một tạp chí trao tặng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 27-10, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu Ban cán sự VKSND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, làm rõ công tác quản lý cán bộ của VKSND thành phố Nha Trang đối với bà Văn Thị Xuân ( 50 tuổi, vợ của Bình “con”).

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điếm, xử lý trách nhiệm công chức theo quy định hiện hành đối với bà Văn Thị Xuân đã để gia đình tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, trộm cắp tài sản… và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang, cán bộ ngành VKS - cơ quan bảo vệ pháp luật dính dáng đến kinh doanh phi pháp như vậy là “không thể chấp nhận”.

Xuân Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn