Gia hạn giam bác sĩ lái xe 'điên' để điều tra

Pháp luậtThứ Tư, 12/10/2011 11:03:00 +07:00

(VTC News) – Công an quận 10 tiếp tục tiến hành gia hạn thêm 3 ngày đối với BS Trần Anh Huy để điều tra vụ tai nạn gây ra cho 2 người chết, 15 người bị thương.

(VTC News) – Công an quận 10 tiếp tục tiến hành gia hạn thêm 3 ngày đối với BS Trần Anh Huy để điều tra vụ tai nạn đã gây ra cho 2 người chết, 15 người bị thương.

Cơ quan CSĐT – Công an quận 10 chiều 11/10 xác nhận, cơ quan này vừa tiến hành tiếp tục gia hạn thời hạn tạm giam thêm 3 ngày đối với ông Trần Anh Huy (SN 1969, BS của BV Nhi Đồng 1) để tiếp tục điều tra về vụ tai nạn đã xảy ra tại ngã tư Sư Vạn Hạnh – Lý Thái Tổ (phường 9, Q.10) chiều 7/10 vừa qua.

Vào ngày mai (12/10), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM sẽ phối hợp cùng với cơ quan CSĐT – Công an quận 10 và các cơ quan chức năng đưa chiếc xe Toyota gây ra tai nạn đi giám định. Từ đó, cơ quan Công an sẽ có cơ sở để có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không đối với Trần Anh Huy.

Cho tới nay, vụ tai nạn kinh hoàng tại Q.10 đã làm cho 2 người chết, 15 người bị thương. 

Cho tới nay, sau hơn 4 ngày kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra, cơ quan điều tra đã xác định được 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là Ngô Thị Lệ Quyên (SN 1968, ngụ ở TP.HCM) và Nguyễn Thị Liên Châu (SN 1974, ngụ ở Tây Ninh).

BV 115 và cơ quan điều tra cũng đã xác nhận trong vụ tai nạn này có đến 17 người thương vong. Ngoài số nạn nhân ban đầu, khi bình tĩnh trở lại, đã có thêm 3 nạn nhân khác đến cơ quan Công an để trình báo vụ việc gồm: Thái Thị Thúy Kiều (ngụ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM), Đỗ Trung Dũng (ngụ ở Q.10, TP.HCM) và Lê Nam Khánh (ngụ ở Q.3). Song song đó, vẫn còn 3 nạn nhân đang phải điều trị ở BV 115 trong tình trạng sức khỏe có tiến triển tốt.

Như vậy, Công an quận 10 xác định đây là vụ tai nạn gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, nên sẽ chuyển các diễn biến tiếp theo của vụ việc này đến Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền.

Trao đổi với VTC News chiều tối 11/10, các điều tra viên Công an quận 10 cho biết, khi làm việc với cơ quan chức năng, Trần Anh Huy đã khai rằng Huy vừa mua chiếc xe Toyota này cách đây 2 năm, và thường sử dụng nó để chở vợ đi làm, chở con đi học hay đến BV làm việc.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trần Anh Huy nghĩ rằng rất có thể do mình không làm chủ tốc độ, cho chiếc xe lao đi quá nhanh nên đã va chạm với 1 số xe ô tô dựng bên đường. Việc va chạm này quá mạnh đã làm cho túi khí ở bên trong xe bung ra, đập vào mặt khiến BS Huy không thể nào tiếp tục kiểm soát tốc độ của chiếc xe nữa. Và thế là chiếc xe lại tiếp tục lao đi, va chạm kinh hoàng với khoảng 12 xe gắn máy khác nhau nữa.

Dù vậy, Đại tá Phạm Ngọc Khương (Trưởng Công an quận 10) khẳng định rằng đây chỉ là lời khai từ phía BS Huy. Cơ quan Công an sẽ đưa chiếc xe đi giám định. Sau đó, cơ quan điều tra sẽ xác định vụ tai nạn xảy ra do yếu tố kỹ thuật, hoặc là do ý thức chủ quan, sai phạm của Trần Anh Huy trong khi điều khiển lưu thông chiếc xe ô tô Toyota này.

Nếu bị kết luận do ý thức chủ quan cá nhân, Trần Anh Huy có thể phải đối mặt với mức án từ 7 – 15 năm tù theo điều 202 Bộ luật Hình sự về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ” ở khung tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.

Còn theo GĐ một Công ty luật tại TP.HCM, nếu cơ quan điều tra chứng minh được rằng đây là yếu tố kỹ thuật, nguyên nhân có phần lỗi do nhà sản xuất thì nếu xe trong nước thì hãng sản xuất đó phải có trách nhiệm bồi thường chi phí điều trị, thiệt hại cho các nạn nhân.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn