Băng chuyên dùng hàng nóng cướp tiệm vàng sa lưới

Pháp luậtThứ Hai, 10/10/2011 01:32:00 +07:00

(VTC News) – Từ đầu năm 2002 tới nay, băng nhóm do Tiếm và Kiệt cầm đầu đã thực hiện khoảng 8 vụ cướp tiệm vàng ở TP.HCM và 1 số tỉnh lân cận…

(VTC News) – Từ đầu năm 2002 tới nay, băng nhóm do Tiếm và Kiệt cầm đầu đã thực hiện khoảng 8 vụ cướp tiệm vàng ở TP.HCM và một số tỉnh, TP lân cận…

Ngày 9/10, Cục CSĐT tội phạm về trật tự XH phía Nam – Bộ Công an (C45B) xác nhận, cơ quan này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ tổ chức triệt phá thành công một băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp tiệm vàng ở TP.HCM hay các tỉnh, TP lân cận trong vài năm gần đây.

Băng nhóm này do Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt cầm đầu, chuyên sử dụng vũ khí và các loại hàng “nóng” để đi cướp tiệm vàng. Các tang vật mà trinh sát thu giữ được gồm 1 khẩu súng K54, 3 viên đạn và rất nhiều phương tiện mà bọn chúng đã sử dụng gây án.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm tội phạm này đã thừa nhận, bọn chúng đang có dự định cướp thêm 1 tiệm vàng khác ở TP.HCM thì bất ngờ bị tóm gọn. Từ năm 2002 tới nay, nhóm cướp này đã thực hiện trót lọt khoảng 8 vụ cướp tiệm vàng ở TP.HCM và 1 số tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Long An…Trong đó, có vụ cướp tiệm vàng, bắn chết chủ tiệm vàng Kim Thanh (Q.8, TP.HCM) hồi năm 2004.

Cũng liên quan đến chuyên án này, Bộ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Bộ biểu dương chiến công của các chiến sĩ Cục C45, Cục kỹ thuật nghiệp vụ II (A71), và khen thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị này phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của Công an TP.HCM khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ, sớm hoàn tất hồ sơ để đưa băng nhóm này ra xét xử trước pháp luật.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn