Lê Văn Luyện lĩnh thêm tội danh mới

Pháp luậtChủ Nhật, 09/10/2011 01:01:00 +07:00

(VTC News) – Trước khi ra tay sát hại cướp vàng tại phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang), Lê Văn Luyện đã phạm một tội danh trước đó…

(VTC News) – Trước khi ra tay sát hại cướp vàng tại phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang), Lê Văn Luyện đã phạm một tội danh trước đó…

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, cơ quan này đã chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Lê Văn Luyện (SN 1993), trú tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang, hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích ngày 24/8.

Theo đó, trước khi gây án, do thiếu tiền Luyện đã mượn chiếc xe máy của chú rể là ông Trương Văn Nhị đem đi cầm đồ tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam để lấy tiền ăn chơi. Sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ngày 24/8, Luyện đã lấy một số vàng cướp được đưa cho anh họ là Trương Văn Hồng để bán lấy tiền chuộc xe trả ông Nhị. Nhưng do lo sợ trước hành vi của Luyện, Hồng đã đưa toàn bộ số vàng trên cho ông Lê Văn Miên, bố đẻ của Luyện.

Cùng đó, VKSND tỉnh Bắc Giang cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Văn Nghi (SN 1980), trú tại thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn với tội danh “che dấu tội phạm”. Lê Văn Nghi đã giúp đỡ cho Luyện ẩn náu tại nhà và vượt biên trái phép sang Trung Quốc để trốn lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 08/10, ông Nguyễn Bá Ngọc (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang) cho biết, trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang, Lê Văn Luyện đã thuần thục thực hiện các động tác sát hại các thành viên trong tiệm vàng Ngọc Bích để cướp đi một lượng vàng lớn.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn