Cặp vợ chồng buôn lậu xăng dầu 80 tỷ đồng

Pháp luậtChủ Nhật, 02/10/2011 03:31:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ 5 tháng mà người đàn ông quốc tịch Thái Lan cùng vợ buôn lậu dầu với số tiền lên đến 80 tỷ đồng.

(VTC News) - Chỉ 5 tháng mà người đàn ông quốc tịch Thái Lan cùng vợ buôn lậu dầu với số tiền lên đến 80 tỷ đồng. Ra tòa Som Chay bảo rằng không am hiểu pháp luật.

Chân dung người đàn ông Thái Lan buôn lậu xăng dầu. Ảnh: D.H. 
Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vợ chồng Thaveepol SomChai (51 tuổi) ngụ tỉnh Ayutthaya (Thái Lan) cùng vợ người Việt kém hơn 19 tuổi là Ngô Linh Phương ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang về tội “buôn lậu”.

Ra tòa Som Chay khai rằng phạm tội là do không am hiểu pháp luật Việt Nam nhưng hội đồng xét xử bác bỏ vì vợ bị cáo là người Việt, biết việc buôn lậu là trái pháp luật nên người chồng bị phạt 9 năm tù, vợ 6 năm tù.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định rằng gần chục năm trước bà vợ người Thái của Chay qua đời, ông tiếp tục bám lấy nghề thổi mốp là chuyên lắp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm phương tiện đánh bắt xa bờ để nuôi hai đứa con. Thời gian này, Linh Phương thường xuyên lui tới Thái Lan. Trong lần tình cờ gặp “gà trống nuôi con” Linh đã nảy sinh tình cảm với “anh chàng thổi móp”.

Lúc ấy Chay bảo cuộc sống ở Thái Lan khó khăn, hai con đang tuổi ăn tuổi lớn nên muốn tìm nơi khác lập nghiệp. Vậy là Linh dắt Chay với hai con của người tình về quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất sống như vợ chồng để “ông xã” thổi mốp cho ghe biển.

Năm 2007, Phương thành lập Công ty TNHH Linh Phương đặt tại số 141, ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm để hoạt động ngành nghề lắp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm cho tàu cá với thu nhập chỉ đủ ăn đủ mặt nhưng không hiểu sao vợ chồng Som Chay giàu lên nhanh chóng.

Từ tin báo của quần chúng về hành vi phạm pháp của công ty thổi móp, trung tuần tháng 10/2010 công an thực hiện việc kiểm tra hành chính tài xế của Chay khi anh này đang gửi gần 1,5 tỷ đồng cho một số thanh niên ở An Giang. Qua đấu tranh khai thác tài xế khai nhận tiền này là do vợ chồng Chay kêu gửi trả tiền mua bán dầu.

Làm việc với cơ quan điều tra, vợ chồng Som Chay bảo rằng có quen biết ông Năm Phuy ở tỉnh CôKông, Campuhia nên chủ tàu cá này rủ Chay mua dầu từ Thái Lan đưa về biển Tây Nam để bán lại kiếm lời. Khi nào cần, nguồn dầu do bà Mêta và ông Sà Nủi đều là người Thái cung cấp.

Sau khi đồng ý bắt tay buôn lậu, Chay chịu trách nhiệm liên lạc với đầu nậu dầu ở Thái để cung cấp tọa độ, mã số tàu đang neo đậu bơm dầu. Sau đó, ông ta nhận chuyển tiền theo yêu cầu của đầu nậu bên Thái Lan. Linh Phương tiếp tay với chồng với nhiệm vụ liên hệ với chủ tàu để bán dầu. Khi chủ tàu cá cần dầu với giá rẻ chỉ cần điện thoại cho vợ chồng Chay.

Theo đó, hai bên thống nhất thông báo với nhau số lượng dầu cũng như giá cả. Địa điểm giao nhận dầu được bọn chúng chọn neo đậu giáp ranh giữa biển Việt Nam với Thái Lan. Khi giao dịch thành công, vợ chồng Chay chuyển tiền theo yêu cầu của bà Mêta chỉ định vào các tài khoản người nhận ở Hà Tiên, An Giang, Vũng Tàu, Nha Trang, TP.HCM. Sau 5 tháng hoạt động, Chay và Phương chuyển cho đầu nậu đầu ở Thái Lan hơn 80 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc đã thu được hơn 2,8 tỉ đồng mà Chay chưa kịp trả cho các đầu nậu dầu ở Thái Lan.

Trong phiên sơ thẩm, ngoài án tù HĐXX còn tuyên buộc tịch thu gần 3 tỷ đồng mà các chủ tàu đánh bắt hải sản chưa trả hết cho vợ chồng Som Chay. Hai bị cáo còn phải nộp lại số hơn nửa tỷ đồng do buôn lậu mà có.

Diễm Hằng


Bình luận
vtcnews.vn