Bắt khẩn cấp chủ tiệm vàng vỡ nợ 400 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 01/10/2011 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, bắt giam chủ tiệm vàng để điều tra làm rõ hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

(VTC News) - Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Tạ Việt Quang (36 tuổi, ở phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), chủ tiệm vàng Quang Quyên về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng gây xôn xao trên địa bàn huyện Đan Phượng, nguồn tin của VTC News cho hay,  ngày 30/9, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Tạ Việt Quang (36 tuổi, ở phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), chủ tiệm vàng Quang Quyên về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên, sáng ngày 17/9, khi phát hiện tiệm vàng Quang Quyên tại thị trấn Phùng đột nhiên đóng cửa, hàng trăm người dân từ các địa phương lân cận đã ùn ùn kéo về đây để đòi tiền. 
 Tạ Việt Quang (Ảnh: ANTĐ)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Hà Nội đã vào cuộc và nhận định đây là vụ nợ có khả năng lên đến 400 tỷ đồng. Tới chiều 26/9, vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên là Bùi Thị Quyên và Tạ Việt Quang được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội để điều tra làm rõ về vụ việc. 
Theo đó, vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên thừa nhận việc vay tiền của người dân với lãi suất cao để đầu tư vào bất động sản, nhưng do thị trường này liên tục “đóng băng” nên bị vỡ nợ và phải bỏ trốn.
Qua điều tra, chỉ một thời gian ngắn sau khi tiệm vàng Quang Quyên đóng cửa, 3 đối tượng “chân rết” đi thu gom hàng chục tỷ đồng của dân để cho ông bà chủ tiệm vàng vay lại để ăn chênh lệch lãi suất cũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 
Nguồn tin của chúng tôi cho biết thêm, hiện đã có khoảng 20 nguyên đơn tạm coi là có đủ các yếu tố chứng minh giao dịch cho vay hoặc vay tiền với vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên, với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một trong những căn cứ quan trọng để CQĐT điều tra Tạ Việt Quang là hành vi dùng giấy tờ giả xe ô tô đem thế chấp vào ngân hàng. 
Cùng trong chiều ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Tạ Việt Quang, đồng thời chuẩn bị các bước để kê biên tài sản. 
Theo người dân ở địa bàn, Quang có lối sống rất hòa đồng, là một doanh nhân thành đạt nên đựợc nhiều người ở đây rất coi trọng bởi ngoài mối quan hệ làm ăn bên ngoài, Quang khá tình cảm với mọi người. Ngay sau khi biết được Quang vỡ nợ, rất nhiều người dân tụ tập vây quanh nơi ở của Quang để đòi nợ. 
Hiện nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được cơ quan Công an đảm bảo. Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Công an mở rộng điều tra.

Quang Tùng - Phan Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn