Con trai gài bẫy chích điện giết mẹ

Pháp luậtThứ Ba, 27/09/2011 06:29:00 +07:00

(VTC News) - Thấy mẹ bị điện giật ngã té sấp xuống sàn nhà, Lích còn nhẫn tâm dùng chổi hất sợi điện vào người cụ Mách làm bà bị giật thêm lần nữa..

(VTC News)- Cụ già 77 tuổi run rẩy xin giảm tội cho con dù anh ta đã nhẫn tâm chích điện giết mẹ. Cụ bảo năm trước gia đình từng rơi vào thảm cảnh vì có đến ba người thiệt mạng.

Bị cáo Nguyễn Văn Lích (Ảnh:Diễm Hằng) 

TAND tỉnh Long An vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Lích (30 tuổi) ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa (Long An) 14 năm tù với hành vi cố ý giết chết mẹ ruột của mình,dù trước đó cụ già 77 tuổi Nguyễn Thị Mách đã may mắn thoát chết.

Trong vụ án này, cơ quan công tố xác định rằng ngày 14/4, Lích bị mẹ rầy vì để dây điện sau tivi lòng thòng. Hậm hực gom lại cuộn dây điện, anh này thấy có mối hở trơ ra lõi đồng nên ngắt điện lấy dao gọt cho mối hở rộng ra thêm.

Sau đó, Lích mang dây vào kẹt tủ thờ rồi ghim điện. Một lúc sau, bà Mách nghe tiếng con trai hô hoán rằng có người đã mở tủ lấy hết giấy tờ nhà đất để dụ mẹ chạy vô vướng vào “bẫy” được gài sẵn.

Thấy mẹ bị điện giật ngã té sấp xuống sàn nhà, Lích còn nhẫn tâm dùng chổi hất sợi điện vào người cụ Mách làm bà bị giật thêm lần nữa gây bất tỉnh mới chịu rút chui ra khỏi ổ cắm. Rồi Lích nói với hàng xóm rằng bà Mách bị điện giật, mọi người xúm nhau đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Lích đến công an xã tự thú. Nhưng trả lời HĐXX vào ngày 20/9 bị cáo này lại quanh co chối tội. Trước đây, Lích khai rằng nguyên nhân ra tay sát hại mẹ là do bực mình vì cụ Mách không chịu sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh ta nhưng khi ra tòa lại khai cụ Mách sơ ý nên bị điện giật.

Về phía cụ Mách, dù biết con trai nhẫn tâm giết mình, bà vẫn khóc than xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con.  Theo cụ Mách, năm ngoái, gia đình này đã rơi vào thảm cảnh khi con gái của bà với vợ và con trai Lích cùng bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường thủy nên rất muốn con trai sớm được ra tù về đoàn tụ với bà khi tuổi đã gần đất xa trời.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Lích gây ra không chỉ là tội ác mà còn ảnh hưởng đến đạo đức xã hội nên HĐXX phạt mức án cao nhất mà cơ quan công tố đưa ra.
 
Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn