Giả vờ yêu gái mại dâm, lừa bán sang Trung Quốc

Pháp luậtThứ Sáu, 23/09/2011 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi dụ dỗ đựơc K.A đi chơi, Thắng và Trường thực hiện mưu đồ bán K.A qua Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu...

(VTC News) - Thắng bàn với Trường kế hoạch lừa bán K.A sang Trung Quốc lấy tiền ăn chơi. Thắng đưa cho Trường số điện thoại của K.A rồi thỉnh thoảng nhắn tin tâm sự. Đến ngày Ngày 3/4, Thắng và trường nhắn tin rủ cô bé đi chơi và được K.A nhận lời đi chơi cùng. 

Ngày 22/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên xử vụ án “mua bán trẻ em” đối với bị cáo Bùi Văn Thắng (20 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Xuân Trường (22 tuổi, ở phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn).

Nạn nhân trong vụ án là là N.T.K.A (sinh ngày 20/1/1996, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).
Theo cáo trạng, tối 2/4, hai đối tượng Thắng và Trường cùng Bùi Ngọc Sơn (20 tuổi) tổ chức đi “vui vẻ”. Khi đến quán giải khát ở thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Tại đây, Thắng kêu chủ quán điều cho 3 nhân viên đến phục vụ, nhưng khi đó chỉ có duy nhất một cô gái bán dâm là N.T.K.A. 
Thắng dẫn K.A đi thuê phòng ở một nhà nghỉ để vui vẻ, còn Trường và bạn ngồi đó đợi. Trong phòng nghỉ, Thắng nảy sinh ý đồ bán K.A sang Trung Quốc kiếm lời. Để K.A  đi theo mình, Thắng dụ dỗ K.A bỏ trốn đi nơi khác làm việc với mức lương 5 triệu đồng một tháng. 
Bên cạnh đó, Thắng giả vờ có tình cảm yêu đương K.A để cô gái này hoàn toàn tin tưởng và làm theo lời y. Tưởng thật, K.A xin Thắng cho suy nghĩ thêm và sẽ trả lời sau. 
 Trường và Thắng tại phiên tòa (Ảnh: Phong Vân)

Thắng bàn với Trường kế hoạch lừa bán K.A sang Trung Quốc lấy tiền ăn chơi. Thắng đưa cho Trường số điện thoại của K.A rồi thỉnh thoảng nhắn tin tâm sự. Đến ngày 3/4, Thắng và trường nhắn tin rủ cô bé đi chơi và được K.A nhận lời đi chơi cùng. 
Tối cùng ngày, chúng đưa K.A đi ăn uống, hát karaoke. Đến khoảng 1h ngày 4/4, cả bọn đi thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Thắng ngủ cùng với K.A. Rồi đến sáng cùng ngày, Thắng và Trường đưa K.A về nhà Thắng chơi, chuẩn bị cho kế hoạch bán sang Trung Quốc.
Sáng 6/4, Thắng và Trường đón xe khách đưa K.A lên Lào Cai. Buổi tối cùng ngày, Thắng liên lạc với một kẻ chứa mại dâm ở Hà Khẩu, Trung Quốc để thông báo về phi vụ trên nhưng không được nên chúng thuê phòng để nghi qua đêm.
Sáng hôm sau, Thắng và Trường đưa K.A vượt đò sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hành vi vượt biên trái phép của nhóm này bị Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Trường và Thắng đã khai nhận đưa K.A vượt biên sang Trung Quốc là để bán. 

Đứng trước vành móng ngựa, Thắng và Trường đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trường và Thắng mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “mua bán trẻ em”.


Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn