Kẻ trộm chó chống trả quyết liệt, bảo vệ tử vong

Pháp luậtThứ Năm, 22/09/2011 06:19:00 +07:00

(VTC News) - Truy đuổi kẻ trộm chó, anh Hân bị chúng ném viên gạch xi măng vào ngực, chết ngay tại chỗ.

(VTC News) – Truy đuổi kẻ trộm chó,anh Hân bị chúng ném viên gạch xi măng vào ngực, chết ngay tại chỗ.

Khoảng 5 giờ 35 phút ngày 19/9, trước cửa nhà số 71 đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, anh Lâm Xuân Hân (SN 1957, trú tại tập thể Bưu điện Mộ Lao, Hà Đông) được phát hiện đã chết với nhiều vết thương, trước nhà là công trình xây dựng Huyndai, nơi anh Lâm làm bảo vệ. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đã tiến hành điều tra. Thủ phạm của vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người này chính là 2 đối tượng: Hà Văn Nhàn (SN 1973, trú tại 55, khu tập thể Công ty xây dựng số 4, khu xóm 1, Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) và Nguyễn Bích Long (SN 1964, trú tại tổ 3, Nhân Chính,Thanh Xuân).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: khoảng 5h30 ngày 19/9, chúng dùng xe máy Suzuki biển kiểm soát 29H6-8300, đem theo thòng lọng để bắt trộm chó, trên đường đi đến nghĩa trang Hà Cầu, chúng nhặt 1 viên gạch lát đường bằng xi măng để đề phòng khi phát hiện sẽ dùng gạch ném chống trả.

Khi đến trước cửa nhà số 71, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Long dùng thòng lọng bắt 1 con chó của gia đình anh Nguyễn Văn Cương (trú tại 69, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông).

Chị Hạnh, vợ anh Cương phát hiện, hô trộm và cùng mọi người truy đuổi, trong đó có anh Lâm Xuân Hân-  nhân viên bảo vệ Công trình Huyndai. Khi bị truy đuổi, Nhàn dùng viên gạch xi măng ném vào ngực, làm anh Hân gục ngã chết tại chỗ.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn