Chở người yêu đến cho 10 người bạn hiếp dâm tập thể

Pháp luậtThứ Bảy, 17/09/2011 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi khống chế, cởi bỏ quần áo của T., Tấn và 11 đối tượng trong nhóm thay nhau làm nhục T. từ 22 giờ cho đến gần 1 giờ hôm sau...

(VTC News) - Sau khi khống chế, cởi bỏ quần áo của T., Tấn và 11 đối tượng trong nhóm thay nhau làm nhục T. từ 22 giờ cho đến gần 1 giờ hôm sau, bọn chúng mới chịu buông tha.

Rạng sáng 7-9, trực ban CAH Phú Quý, Bình Thuận tiếp một cô gái tên T. trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, mặt mày tái mét. Khi lực lượng trực ban trấn an, cô gái cho biết tên là T., khai báo về việc vừa bị một nhóm thanh niên thay nhau làm nhục ở khu vực đồi dương, thuộc xã Long Hải, H. Phú Quý, trong đó đối tượng chủ mưu và đưa T. giao cho bạn thực hiện hành vi hãm hiếp là Trần Văn Tấn (1994, cùng trú H. Phú Quý).

Tiếp nhận thông tin, CBCS CAH Phú Quý đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh và truy bắt nhóm thủ phạm hiếp dâm tập thể trên gồm 12 đối tượng: Trần Văn Tấn (1994), Trần Công Xinh (1993), Trần Văn Thướng (1982), Nguyễn Văn Dương (1993), Cao Phú (1988), Huỳnh Tấn Lực (1991), Đỗ Ca Nốt (1992), Đỗ Văn Viên (1988), Trần Ngọc Nhi (1992), Đặng Văn Đe (1990), Cao Nhựt Cảnh (1995) và Trần Hoàng Nghiến (1995, cùng trú H. Phú Quý).

Qua điều tra ban đầu được biết, Trần Văn Tấn có mối quan hệ bạn bè với T. nên tối 6-9, Tấn chở T. đi uống nước ở quán cà-phê Tiếng Xưa, thuộc xã Ngũ Phụng. Do trước đó Tấn đã bàn bạc, rủ nhóm bạn của mình để thực hiện việc hiếp dâm T. nên sau khi rời quán cà-phê, Tấn không chở T. về mà đi thẳng đến khu vực đất trống ở đồi dương thuộc xã Long Hải - nơi nhóm bạn của Tấn đang đợi sẵn để giở trò đồi bại.


Khi T. phát hiện ra ý đồ của Tấn liền nhảy xuống xe bỏ chạy ngược ra đường nhựa kêu cứu. Tuy nhiên, ngay lúc đó, có 3 đối tượng trong nhóm bạn của Tấn đang phục sẵn ở đó chạy ra kéo T. vào khu vực đồi dương, cách đường nhựa khoảng 60m để cả nhóm thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi khống chế, cởi bỏ quần áo của T., Tấn và 11 đối tượng trong nhóm thay nhau làm nhục T. từ 22 giờ cho đến gần 1 giờ hôm sau, bọn chúng mới chịu buông tha.

Hiện CAH Phú Quý đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi bắt khẩn cấp các đối tượng hiếp dâm có tổ chức, Cơ quan CSĐT CAH Phú Quý đã có đủ chứng cứ về hành vi của 12 “yêu râu xanh” và đã lập hồ sơ khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đông Sơn

Bình luận
vtcnews.vn