Bộ CA đề nghị định giá hàng lậu trên tàu Vinalines

Thời sựThứ Sáu, 16/09/2011 02:42:00 +07:00

(VTC News) - Đại tá Nguyễn Đức Thịnh cho biết, C46 đang điều tra vụ Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

(VTC News) -  Cơ quan CSĐT, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) - Bộ Công an cho biết, vừa đề nghị Bộ Tài chính lập Hội đồng định giá để xác định giá trị lô hàng điện thoại Iphone, Ipad, máy ảnh, tivi… buôn lậu từ Hồng Kông thu được trên tàu chở công-ten-nơ mang tên Vinalines Pioneer của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Theo cơ quan điều tra, trước đó, 5h30 sáng ngày 3/9, C46 phối hợp với, Cục Hải Quan, Bộ Đội Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng bất ngờ kiểm tra tàu Vinalines Pioneer chạy từ Hồng Công về Việt Nam vừa cập cảng Hải Phòng.
Tại buồng máy trung tâm và buồng của các thuyền viên, lực lượng chức năng phát hiện có 3.379 kiện hàng gồm ĐTDĐ, máy tính xách tay, mỹ phẩm, sữa, camera, máy ảnh chưa qua sử dụng và nhiều đầu DVD, tủ lạnh, ti vi… đã qua sử dụng. 
Ước tính tổng giá trị số hàng trên lên đến nhiều tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu Vinalines Pioneer không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. 
Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu này là Lê Văn Tiến (50 tuổi, ở số 8 Hùng Duệ Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng); Bùi Trần Nguyên (39 tuổi,  ở tổ 2 Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, Nguyên là thuyền trưởng tàu Vinalines Pioneer) và máy trưởng tàu Vinalines Pioneer, Nguyễn Ngọc Minh (41 tuổi, ở khu tập thể Đồng Tâm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
Đại tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, C46 đang điều tra vụ Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tàu chở container Vinalines Pioneer. 
Theo yêu cầu điều tra, xử lý vụ án, C46 đề nghị Bộ Tài chính thành lập Hội đồng định giá để tiến hành định giá số hàng hóa tang vật thu giữ được.


Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn