Lên kế hoạch dựng hiện trường vụ thảm sát tiệm vàng

Pháp luậtThứ Hai, 05/09/2011 11:53:00 +07:00

(VTC News) - Việc thực nghiệm tại hiện trường vụ án trước tiên phải có kế hoạch cụ thể bởi đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

(VTC News) – Việc dựng lại hiện trường vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích phải được lên kế hoạch và có sự chuẩn bị cẩn thận. Đó là thông tin vừa được lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết. 
Liên quan đến vụ thảm sát ở tiệm vàng, một lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang cho hay, việc thực nghiệm tại hiện trường vụ án trước tiên phải có kế hoạch cụ thể bởi đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần phải có các phương án triển khai sau quá trình điều tra.
Lãnh đạo VKS cho rằng, nếu triển khai ngay việc thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ án tại tiệm vàng ở phố Sàn (Phượng Sơn - Lục Nam - Bắc Giang) thì nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn khi triển khai.
Vì thế trước tiên phải có kế hoạch, phương án bảo vệ hiện trường. Lãnh đạo VKS không loại trừ khả năng trong khi dựng lại hiện trường có thể xẩy ra việc một số người dân địa phương sẽ trút bức xúc lên hung thủ của vụ án và dẫn đến những hậu họa khó lường. 
 Theo lời Khai của Luyện, y đã thoát ra tiệm vàng Ngọc Bích bằng lối sau nhà 

“Chúng tôi lo ngại sự tham dự, chứng kiến của người dân sẽ ảnh hưởng đến công tác thực nghiệm vụ án tại hiện trường”, Lãnh đạo Viện kiểm sát nói.
Cho biết quan điểm về vụ án và tiến trình điều tra của cơ quan điều tra, lãnh đạo VKS đã khẳng định, tính đến thời điểm này, việc điều tra của cơ quan CSĐT đang đi đúng hướng.
Ở diễn biến khác, lãnh đạo Ban chuyên án cũng vừa cho biết, cho đến thời điểm này, cháu Bích vẫn chưa biết thông tin bố mẹ và em gái cháu bị hung thủ giết hại.
Ban chuyên án đã thống nhất ít tiếp xúc cháu để ghi nhận lời khai, đồng thời sẽ dành thời gian và công sức để điều trị tâm lý cùng với việc huy động bác sĩ chuyên môn chăm sóc đặc biệt để cháu Bích sớm hồi phục sức khỏe cũng như cử động bàn tay tốt lên.
Thông tin từ trường tiểu học Phượng Sơn cho hay, cháu Bích vừa kết thúc chương trình học lớp 3, trong thời gian cháu nghỉ hè chuẩn bị lên học lớp 4 thì cháu và gia đình lại gặp họa.
Các thầy cô giáo nhà trường nơi cháu Bích theo học cũng tiết lộ thêm thông tin, vào năm học trước, Bích đã từng đoạt danh hiệu học sinh giỏi cùng giải khuyến khích cuộc thi “vở sạch, chữ đẹp” huyện Lục Nam. 
Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó tổng cục trưởng tổng cục VI, Phó trưởng ban chuyên án cho biết, cơ quan CSĐT không để các cơ quan báo chí tiếp xúc với cháu Bích. Ngay cả cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại cũng chưa thể tiến hành lấy lời khai của bé Bích một cách tỉ mỉ. Việc bảo vệ cháu Bích được tiến hành nghiêm ngặt. 


Nhóm PV điều tra

Bình luận
vtcnews.vn