Tạm giam giám đốc đào trộm 21 ngôi mộ

Pháp luậtThứ Hai, 05/09/2011 01:16:00 +07:00

(VTC News) – Trong phiên tòa bị hoãn, bị cáo đã cố tình vắng mặt để gây khó khăn cho công tác xét xử...

(VTC News) – Trong phiên tòa bị hoãn, bị cáo đã cố tình vắng mặt để gây khó khăn cho công tác xét xử... 

Sáng nay, trao đổi với PV VTC News, đại diện TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, để đảm bảo cho việc mở lại phiên tòa xét xử vụ án hình sự "Xâm phạm trái phép mồ mả, hài cốt", tòa đã ra lệnh bắt tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Chí Đông, Giám đốc công ty TNHH Đông Tâm (SN 1972, ở thôn ăn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ).

Cùng bị khởi tố với Đông còn có 5 đồng phạm 

Sau khi hoãn tòa, ngành chức năng tiến hành xác minh, kết quả cho thấy, ngay trong hôm xét xử, bị cáo này vẫn khỏe mạnh bình thường ở địa phương, nhưng đã cố tình vắng mặt.

Như VTC News đã thông tin, trong phiên tòa ngày 17/8, dù trước ngày xét xử, toà đã gửi giấy triệu tập và tống đạt quyết định hợp lệ tới bị cáo Đông, nhưng ông này vẫn cố tình vắng mặt mà không có lý do chính đáng

Sự “trêu ngươi” của bị cáo Đông đã khiến gia đình bị hại và người dân địa phương vô cùng bức xúc. Sau khi hoãn tòa, hàng trăm người đã vây lấy HĐXX để truy vấn, sau đó, kéo đến UBND huyện để yêu cầu can thiệp.

 Bị cáo Đông cố tình vắng mặt, phiên tòa phải hoãn, khiến hàng trăm người dân vô cùng bức xúc, bao vây lấy HĐXX để truy vấn

Trước đó, Công an huyện Phù Mỹ đã khởi tố vụ án. Đông cùng 5 đồng phạm đã bị Viện KSND cùng cấp truy tố về tội Xâm phạm trái phép mồ mả, hài cốt, theo Điều 246 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 3/2010, UBND xã Mỹ Phong quy hoạch khu vực Gò mả xứ Bàu Dưng thuộc thôn Vĩnh Bình, có chôn cất 21 ngôi mộ (20 ngôi mộ của dòng họ Đỗ và 1 ngôi mộ của dòng họ Phan), để Công ty Đông Tâm thuê mở cây xăng.

UBND xã Mỹ Phong đưa ra mức đền bù gần 30 triệu đồng để thân nhân bốc mộ đi nơi khác, nhưng các gia đình không chấp nhận vì cho rằng đây là nghĩa trang tộc họ đã có từ lâu. Sau đó, xã quyết định giao cho phía công ty thương lượng trực tiếp với các hộ và đưa ra mức đền bù là 70 triệu đồng. Tuy nhiên, một số gia đình dòng họ Đỗ vẫn kiên quyết không nhận.

 Hiện trường 21 ngôi mộ đã bị Đông đào trộm

Nôn nóng muốn có mặt bằng để triển khai dự án, đêm 18 rạng sáng 19/1, Đông dẫn nhiều người đến trực tiếp đào phá tất cả 21 ngôi mộ, rồi cải táng vào 22 cái quách đã mua sẵn và chôn cất trên một đám đất cách đó không xa.

Theo lịch xét xử của TAND huyện Phù Mỹ, ngày 8/9 tới đây, vụ án hình sự này sẽ được đưa ra xét xử trở lại. PV VTC News sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin tới độc giả vụ án gây nhiều bức xúc này.

Nghĩa Bình 

Bình luận
vtcnews.vn