Đà Nẵng: Phá đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Pháp luậtThứ Bảy, 27/08/2011 05:23:00 +07:00

(VTC News) – Công an Q.Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa cho biết, Đội CSĐTTPVTTXH CA Q.Cẩm Lệ vừa triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ liên tỉnh trên địa bàn.

(VTC News) – Công an Q.Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa cho biết, Đội CSĐTTPVTTXH CA Q.Cẩm Lệ vừa triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ liên tỉnh trên địa bàn.

Theo đó, qua lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN1984, trú huyện Hương Trà, TT-Huế), vào khoảng 19h30 ngày 15/1, Tuyên cùng Nguyễn Công Đi (SN 1984, trú tổ 53, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) điều khiển xe mô tô hiệu Nouvo mang BKS 43X1-9424 đến phường Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ) thì phát hiện xe mô tô mang nhãn hiệu Exciter BKS 43U1-4605 của anh Nguyễn Mai Vương (1990, trú xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) để trước nhà số 49 Dương Quảng Hàm. Thấy không có người trông coi, hai đối tượng đã bẻ khóa và trộm xe.

Hai đối tượng Thái Hoàng Em và Nguyễn Văn Tuyên cùng đồng bọn thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng...

Sau khi điều khiển về nhà, các đối tượng thay biển số rồi liên lạc với Nguyễn Hữu Nhật (SN 1980, trú tổ 3, thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) nhờ tìm nơi tiêu thụ. Tiếp đó, Nhật liên lạc với Đinh Viết Thành (1988, trú tổ 46, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) để bàn bạc và giới thiệu cho Nguyễn Văn Lợi (SN 1987, trú thôn Hòa Quý, xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) mua với giá 8 triệu đồng. Lợi mang xe về dùng đến ngày 10/6 thì giao nộp cho CA Q.Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Từ lời khai của số đối tượng liên quan, CA Q.Cẩm Lệ tiếp tục điều tra và phát hiện ngoài vụ trộm cắp nêu trên, các đối tượng Tuyên, Đi và Thái Hoàng Duy Em (SN1986, trú thôn Bình Quang, xã Bình Quế, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã thực hiện hơn 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng, chủ yếu là các quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Liên Chiểu rồi đưa đi các tỉnh TT-Huế, Quảng Nam, Bắc Giang, TPHCM tiêu thụ. 

Công an Q.Cẩm Lệ trao trả xe máy do băng nhóm trộm cắp thực hiện cho khổ chủ... 

Trước những chứng cứ đã sáng tỏ, lần lượt các đối tượng bị bắt giữ. Riêng Nguyễn Công Đi, sau khi biết đồng bọn bị bắt đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, phát lậnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. 

Đầu tháng 8/2011, CA Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố 8 bị can gồm: Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Công Đi, Thái Hoàng Duy Em, Nguyễn Hữu Nhật,  Đinh Viết Thành hành vi “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Văn Lợi, Cao Văn Lộc Anh, Khổng Văn Cương hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời xác định 23 xe máy bị mất, thu hồi được 13 xe trả cho người bị hại.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn