Vụ CSCĐ tấn công CSGT: Do nghi ngờ CSGT “làm luật”?

Pháp luậtThứ Ba, 23/08/2011 03:54:00 +07:00

(VTC News) – Vì vào thời điểm ấy, Thượng sĩ CSGT Văn Thành Luân đi làm việc 1 mình, không có xe đặc chủng nên anh Phúc nghi ngờ là CSGT giả để “làm luật”…

(VTC News) – Vì vào thời điểm ấy, Thượng sĩ CSGT Văn Thành Luân đi làm việc 1 mình, không có xe đặc chủng nên anh Phúc nghi ngờ là CSGT giả để “làm luật”…

Cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Thạnh 23/8 cho biết, cơ quan này vừa cho tiến hành đối chất trực tiếp giữa bị can Trần Đại Phúc (nguyên là Trung úy CSCĐ TP.HCM, đã bị khởi tố, bắt tạm giam) với Thượng sĩ CSGT Văn Thành Luân (Đội CSGT Hàng Xanh) liên quan đến vụ việc ẩu đả giữa 2 bên vào trưa 28/7 tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

Cùng chứng kiến buổi đối chất này còn có luật sư bào chữa cho Trần Đại Phúc.

Công an quận Bình Thạnh thông tin: tại buổi đối chất, Trần Đại Phúc đã khai rằng, vào trưa ngày 28/7, khi đang đi trên tuyến đường nói trên, vì không đội mũ bảo hiểm nên Phúc đã bị CSGT Văn Thành Luân dùng gậy điều khiển giao thông đánh vào vai phải. Và sau đó, Phúc còn bị viên CSGT này dùng cùi chỏ đánh vào mặt, rớt mắt kiếng đeo, dù đã bỏ chạy nhưng vẫn bị rượt đuổi đánh.

Chưa hết, Phúc khẳng định rằng Thượng sĩ Luân vẫn liên tục lao đến, đánh Phúc nhưng Phúc đã liên tục tránh né các đòn đánh này kịp thời.

Nguyên nhân mà Phúc đã có các hành vi chống trả vì vào thời điểm đó, Phúc chỉ nhìn thấy mỗi mình Thượng sĩ Văn Thành Luân, không có xe mô tô đặc chủng, mang áo CSGT không đeo bảng hiệu tên, không chào người vi phạm…nên nghi ngờ là CSGT giả để “làm luật”…

Phản hồi cho những ý kiến trên, tại buổi đối chất, Thượng sĩ Luân nhấn mạnh toàn bộ lời khai của Phúc là hoàn toàn không đúng.

Cụ thể hơn, viên CSGT này khai là vì Phúc đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lại nẹt pô, xả khói inh ỏi, nên khi xe chỉ cách vị trí mình đứng chưa đến 5m, Luân đã dùng gậy điều khiển giao thông khều nhẹ Phúc và hỏi sao không đội mũ bảo hiểm.

Chỉ như thế, Trần Đại Phúc đã nhảy tới gây hấn, sửng cồ rồi đấm vào mặt Luân, dùng 1 thanh gậy nhỏ bằng nhôm tấng công khiến Luân phải dùng gậy điều khiển giao thông để tự vệ và chống trả.

Hiện lực lượng chức năng quận Bình Thạnh vẫn đang tích cực điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm đưa ra kết luận vụ việc nghiêm trọng này.

V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn