Từ vụ bắt con nghiện mang "hàng nóng", phá ổ mại dâm

Pháp luậtThứ Ba, 23/08/2011 12:56:00 +07:00

Sau khi bắt quả tang một nam thanh niên tàng trữ nhiều ma túy và vũ khí trong nhà nghỉ, cơ quan công an đã triệt phá một đường dây mại dâm.

Sau khi bắt quả tang một nam thanh niên tàng trữ nhiều ma túy và vũ khí trong nhà nghỉ, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệt phá một đường dây mại dâm hoạt động theo kiểu gái gọi.

Như VTC News đã đưa tin, ngày 17/8, Công an quận Thanh Xuân bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Quốc Uy (đường Giải Phóng), phát hiện 2 nam và 1 nữ, trong đó 2 nam đang phê thuốc. Một nam thanh niên được làm rõ là Trần Văn Thu (SN 1978, ở Thạch Bàn, Long Biên; hiện ở ngõ 459 Bạch Mai).

Kiểm tra tại chỗ và trên chiếc xe ô tô của Thu, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng, hơn 100 viên đạn, 4 loại hung khí và nhiều ma túy tổng hợp.

Đối tượng Trần Văn Thu bị bắt giữ cùng súng đạn, ma túy (Ảnh: Dân trí). 
T
iếp tục xác minh, mở rộng điều tra, cô gái ở cùng nhà nghỉ với Thu được làm rõ là Trần Thị T. (SN 1995, ở Sóc Sơn). T. hiện là nhân viên quán tẩm quất thư giãn ở phường Phú Lương, quận Hà Đông do Vũ Thị Quỳnh (SN 1976, ở quận Hà Đông) làm chủ. Thực chất, đây là ổ mại dâm trá hình, hoạt động theo kiểu gái gọi.

Tại cơ quan điều tra, T. khai mới ra Hà Nội được mấy tháng và là nhân viên của Quỳnh được Quỳnh điều động đi phục vụ cho Thu và một người bạn của Thu.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã bắt khẩn cấp Vũ Thị Quỳnh, chủ quán cafe tẩm quất Thanh Lịch (địa chỉ số 193, tổ 1, Phú Lương, Hà Đông) và Lê Duy Đông (SN 1991, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa), quản lý của quán.

Vũ Thị Quỳnh và Lê Duy Đông tại cơ quan điều tra (Ảnh: Dân trí). 

Quỳnh là chủ đường dây gái gọi núp danh quán cafe tẩm quất, nơi tập hợp các cô gái từ các tỉnh về hoạt động mại dâm. Khách có nhu cầu sẽ liên lạc với Quỳnh qua điện thoại, Quỳnh điều gái đến khách sạn phục vụ. Mỗi lần “mây mưa”, khách phải trả cho Quỳnh 300 nghìn đồng.

Được biết, đường dây gái gọi của Quỳnh được hoạt động từ tháng 4/2011 đến nay. Tại đây có rất nhiều cô gái từ các tỉnh Yên Bái, Sơn La… về làm nhân viên, phục vụ khách từ A đến Z. Quỳnh nuôi những nhân viên này dưới dạng trá hình là nhân viên tẩm quất, không trả lương mà chỉ chia đôi số tiền thu của khách mua dâm.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đã lập hồ sơ đưa số gái bán dâm tại quán đi trại Lộc Hà.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Dân Trí
Bình luận
vtcnews.vn