Lần đầu tiên khởi tố xét xử 6 'tặc sưa'

Pháp luậtThứ Ba, 09/08/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo CATP Hà Nội cho biết, vụ án này sẽ được đưa ra xử điểm để tạo sự răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trước nạn “sưa tặc” hoành hoành.

(VTC News) - Ngày 8/8/2011, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đề nghị Viện KSND cùng cấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xét xử ổ nhóm 6 đối tượng trộm cắp, buôn bán gỗ sưa trên địa bàn thành phố.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, đầu tháng 5, Đinh Văn Tươi (SN 1988) ở Thường Tín và Nguyễn Công Long (SN 1991) ở Thanh Trì, Hà Nội rủ nhau đi trộm cắp gỗ sưa bán lấy tiền chia nhau ăn chơi.

Một gốc sưa bị kẻ trộm đốn ngã. (Ảnh QT-PM)

Sau khi phát hiện tại khu vực bờ hồ gần vườn hoa CX13 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai có 1 cây gỗ sưa khá lớn nhưng không có ai trông giữ, các đối tượng thống nhất kế hoạch, Tươi chuẩn bị cưa sắt rồi chờ Long đi xe máy đến đón rồi đợi đến đêm mới ra tay.

Nửa đêm, cả 2 đã đốn hạ cây gỗ sưa rồi chia ra làm 2 khúc và mang về cất giấu tại phòng ngủ của Nguyễn Kim Hùng (SN 1988) ở Thanh Trì, Hà Nội. Số gỗ sưa này bọn chúng đã mang bán cho đối tượng Lê Duy Anh (SN 1977) cũng ở Thường Tín với giá 100 triệu đồng. Duy Anh đã bán lại số gỗ sưa trên cho các đối tượng khác để hưởng tiền chênh lệch.

Lãnh đạo CATP Hà Nội cho biết, vụ án này sẽ được đưa ra xử điểm để tạo sự răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trước nạn “sưa tặc” đang hoành hoành.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn