Cắt cổ, mổ bụng bố đẻ vì nghi giấu con trong bụng

Pháp luậtThứ Sáu, 05/08/2011 10:27:00 +07:00

Bà Giao cho rằng ông An (bố đẻ) đã giấu con gái của bà trong bụng nên đã dùng kéo cắt cổ, mổ bụng để cứu con gái...

Bà Giao cho rằng ông An (bố đẻ) đã giấu con gái của bà trong bụng nên đã dùng kéo cắt cổ, mổ bụng để cứu con gái.

Lúc 6h ngày 3/8, bà Lê Thị Giao (SN 1962) cư trú tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đến Công an phường Mũi Né trình báo vào khoảng 4h ngày 3-7, bà đã dùng kéo cắt cổ, mổ bụng cha ruột là Lê Văn An (SN 1926, cư trú tại phường Mũi Né) trong lúc ông An bị bệnh nằm liệt giường.

Được biết: Bà Lê Thị Giao bị bệnh tâm thần đã được điều trị tại bệnh viện tâm thần Trung ương II (Biên Hòa) đến ngày 17/7/2007 thì trở về nhà. Sau đó bà Giao có dấu hiệu tái phát bệnh nên gia đình tiếp tục đưa vào Bệnh viện. Sau khi bị bệnh viện trả về, bà Giao kiếm sống bằng nghề bán vé số.

Trước cơ quan điều tra bà Giao cho rằng ông An đã giấu con gái của bà trong bụng nên đã dùng kéo cắt cổ, mổ bụng để cứu con gái.

Công an TP Phan Thiết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh tổ chức KNTT, khám nghiệm tử thi và đề nghị giám định tâm thần bà Giao để có biện pháp xử lý vụ án.

Theo ANTĐ
Bình luận
vtcnews.vn