Cháu gái tâm thần bị hiếp dâm trong nhà tắm

Pháp luậtChủ Nhật, 31/07/2011 12:06:00 +07:00

(VTC News) – Vào nhà tắm quên đóng cửa, cháu gái bị tên “yêu râu xanh” đột nhập vào, khống chế và thực hiện hành vi đồi bại…

(VTC News) – Vào nhà tắm quên đóng cửa, cháu gái bị tên “yêu râu xanh” đột nhập vào, khống chế và thực hiện hành vi đồi bại…

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Viết Hà (27 tuổi, tạm trú quận 9) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 18/7, cháu N.N.T (15 tuổi, ở tại nhà trọ thuộc địa bàn quận 9) đi vào nhà tắm chung của phòng trọ để tắm. Thấy cháu gái đi một mình nên tên Hà âm thầm theo sau.

Thấy cháu T vào bên trong quên chốt cửa, Hà liền đột nhập vào, khống chế và thực hiện hành vi đồi bại. Thỏa mãn xong thú tính, tên “yêu râu xanh” đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, còn cháu T thì ngồi khóc 1 mình trong nhà tắm.

Thấy T có dấu hiệu bất thường, gặng hỏi, gia đình cháu T hốt hoảng khi nghe con gái kể lại toàn bộ câu chuyện. Bức xúc trước sự việc trên, gia đình cháu T đã làm đơn tố cáo hành vi hèn hạ của tên “yêu râu xanh” với công an.

Sau khi bị triệu tập lên trụ sở công an, Nguyễn Viết Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, cháu T có dấu hiệu bị tâm thần nên đi đâu cháu cũng được mẹ theo sát bên cạnh. Trước khi bị cưỡng bức, do mẹ cháu bận việc nên cháu phải đi tắm một mình và đã bị hãm hại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn