Băng cướp chuyên dùng roi điện 'ăn hàng' ở KCN

Pháp luậtThứ Bảy, 30/07/2011 03:22:00 +07:00

(VTC News) – Băng cướp này gồm nhiều đối tượng, chuyên sử dụng roi điện lảng vảng quanh khu vực KCN để “ăn hàng”.

(VTC News) – Băng cướp này gồm nhiều đối tượng, chuyên sử dụng roi điện lảng vảng quanh khu vực KCN để “ăn hàng”...

Ngày 30/7, Công an Thị Xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Quốc Lợi (SN 1991, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) – đối tượng nằm trong băng cướp nguy hiểm liên quan đến những vụ cướp ở KCN.

Võ Quốc Lợi tại cơ quan điều tra 

Theo hồ sơ vụ án, đây là băng cướp chuyên sử dụng roi điện, lảng vảng quanh khu vực thuộc KCN Việt Hường để rình “mồi”. Khi thấy công nhân ở khu công nghiệp này đi làm về thì bọn chúng liền chặn đường dùng roi điện hành hung để cướp xe máy và một số tài sản khác.

Tại cơ quan điều tra, tên Lợi khai nhận cùng đồng bọn thực hiện trót lọt hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi bị công an truy bắt chỉ có Lợi sa lưới, còn các đối tượng khác nhanh chân tẩu thoát.

Mới đây nhất vào ngày 20/7, Lợi cùng đồng bọn dùng roi điện đến KCN Việt Hường chặn đường và cướp một chiếc xe máy Nouvo LX BKS 54F4-0847. Sau khi “ăn hàng” thành công, bọn chúng mang đi gửi tại siêu thị. Đến ngày 25/7, chúng mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và truy bắt những tên còn lại.

*Trong một vụ việc khác, Công an Thị Xã Thuận An cũng nhanh chóng bắt giữ tên Nguyễn Đình Hùng (SN 1993, ngụ Đồng Nai) vì thói vô cớ chém người đi đường. Nạn nhân bị Hùng chém trọng thương là anh Phan Thuận Tiên (SN 1984).

Theo đó, khoảng 4h30 ngày 29/7, khi cùng bạn đi nhậu về trước Khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, Thuận An) thì Hùng bị 2 đối tượng đuổi theo đòi đánh. Lúc này Hùng chở bạn về nhà lấy 2 cây mã tấu quay lại chỗ cũ tìm đối phương tính sổ.

Tuy nhiên, khi đến trước khách sạn H.P tại khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh không thấy đối thủ mà thấy anh Tiên đang đi bộ trên đường, Hùng liền cầm mã tấu xông đến chém nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hùng định bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

M.M


Bình luận
vtcnews.vn