Đi thuê phòng, nổ súng dọa nhân viên khách sạn

Pháp luậtThứ Ba, 26/07/2011 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Đi thuê phòng khách sạn được thông báo hết phòng, các đối tượng hùng hổ đánh đập, nổ súng dọa quản lý và nhân viên khách sạn.

(VTC News) – Đi thuê phòng khách sạn được thông báo hết phòng, các đối tượng hùng hổ đánh đập, nổ súng dọa quản lý và nhân viên khách sạn.

Chiều 25/7, cơ quan Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ các đối tượng gây rối và nổ súng tại khách sạn ASEAN tại địa chỉ 12A Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm Vũ Đức Tùng - tức Tùng “Vịt, (23 tuổi ở ngõ Lương Sử A, phường Văn Chương); Vũ Đình Dương (21 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên); Nguyễn Đình Đông (18 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, ở ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Một số đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1h10 ngày 24/7, sau khi uống rượu tại quán bar ở phố Phùng Hưng, Đỗ Thanh Tùng - tức Tùng “Còi”, (32 tuổi) ở ngõ Lương Sử A, phường Văn Chương cùng Dương và hai thanh niên khác đi ô tô về còn Tùng “Vịt” được bạn chở bằng xe máy hiệu SH đi theo.

Cả bọn đến khách sạn ASEAN thuê phòng và được nhân viên lễ tân thông báo không còn phòng. Không tin lời nhân viên, Tùng “Còi” bảo Tùng “Vịt” và Dương lên kiểm tra và thấy còn phòng. Ngay lập tức các đối tượng lao vào đuổi đánh trợ lý giám đốc khách sạn và nhân viên lễ tân.

Tiếp đó Tùng “Còi” định cầm gạch, bê chậu hoa ném vào cửa kính khách sạn nhưng bị nhân viên can ngăn. Tên này liền dùng ghế đập vào đầu người nhân viên này gây thương tích. Sau đó cả bọn đã bỏ đi nơi khác.

Khẩu súng các đối tượng dùng để de dọa nhân viên khách sạn.

Đến 1h30 cùng ngày, Tùng “Còi” gọi điện cho Đông rồi cùng một thanh niên trong nhóm đi xe máy đèo 3 quay lại khách sạn. Cả bọn xông vào đập phá đồ đạc và máy tính ở quầy lễ tân. Khi bị nhân viên bảo vệ can ngăn, Đông đã rút súng trong người ra bắn chỉ thiên để đe dọa. Sau khi gây án cả hội đã bỏ chạy.

Sau khi nhận được tin báo, các chiến sĩ trinh sát đã truy tìm và bắt giữ được 4 đối tượng trên thu giữ khẩu súng colt cùng hai viên đạn. Tại cơ quan Công an, Đông khai khẩu súng trên mua tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn với giá 6 triệu đồng. Mục đích của thanh niên này là để phòng thân.

Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt Tùng “Còi” và những đối tượng còn lại.


Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Quang Tùng – Phan Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn