Giết người vì...chiếc vé tàu

Pháp luậtThứ Năm, 21/07/2011 05:11:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi anh Đức đang nằm trên giường, Thắng dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm 3 nhát vào cổ, đầu làm anh Đức chết ngay tại chỗ.

(VTC News) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 17/3/2011 tại nhà trọ số 17/19 đường số 1,  phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TP.HCM, làm rõ đối tượng là Hà Văn Thắng (SN 1988, ở khu 2, xã Thọ Văn, Tam Nông, Phú Thọ, có 1 tiền án) là hung thủ giết người. 


Tại cơ quan điều tra Thắng khai nhận, năm 2010, Thắng làm nhân viên bảo vệ tại quán Karaoke LX, số 1 phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm.

Do mâu thuẫn bột phát trong lúc uống rượu giữa Thắng với anh Phạm Huy Thọ (SN 1983, trú tại đội 3, Mai Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) là khách tại quán, Thắng đã dùng dao chém nhiều nhát, gây thương tích nặng cho anh Thọ.
Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. CA quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra lệnh truy nã.
Thắng trốn vào TP.HCM và xin vào làm phục vụ tại quán Karaoke K&T, ở đường Sư Vạn Hạnh và có quen biết anh Bùi Anh Đức (SN 1987, ở 195/1 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, Bình Tân, TP.HCM, thuê trọ phòng 13, nhà số 17/19 đường số 1, Bình Hưng Hoà, Bình Tân) cùng là nhân viên phục vụ tại quán. Anh Đức đi xe máy Max biển kiểm soát 31U5-168 rủ Thắng ra Hà Nội.
Sáng 17/3/2011, anh Đức lấy xe máy chở Thắng về phòng trọ, Thắng đưa cho anh Đức 1,5 triệu đồng mua vé tàu, nhưng anh Đức không mua vé, vậy là giữa hai bên đã xảy ra cãi nhau.
Trong khi anh Đức đang nằm trên giường, Thắng dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm 3 nhát vào cổ, đầu làm anh Đức chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Thắng lục soát ví da, lấy chiếc xe máy của anh Đức rồi trốn về Hà Nội. Thắng đem bán chiếc xe máy được 2 triệu đồng.
Ngày 20/7/2011, Thắng bị CA quận Hoàn Kiếm bắt theo quyết định truy nã, thu giữ chiếc xe máy là tang vật vụ án.
Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn  

Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn