Bắt được kẻ trộm từ chiếc điện thoại bị mất

Pháp luậtThứ Năm, 21/07/2011 07:42:00 +07:00

(VTC News) – Hiển khai nhận vào thời gian từ 25/3- 29/3, Hiển đã 3 lần đột nhập vào nhà anh Hiếu, cuỗm 2 sợi dây chuyền vàng và 3 triệu đồng.

(VTC News) – Sáng 20/7, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hiển (SN 1989, trú tổ 1/24 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trần Văn Hiển trước vành móng ngựa 
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo thuộc loại tái phạm, năm 2009 bị cáo đã bị phạt 12 tháng tù về tội này chưa được xóa án nay lại tiếp tục phạm tội nên cần xử lý nghiêm.

Trước đó, do không có tiền tiêu xài nên chiều 1/4/2011, lợi dụng nhà anh Phan Ngọc Hiếu ở tổ 1 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang không có người, Hiển đã đột nhập vào nhà qua lối cửa sổ bằng nhôm trên tầng 1 để trộm cắp.

Vào trong, Hiển thấy trên mặt tủ đựng quần áo có một chiếc điện thoại di động (trị giá 280.000 đồng), Hiển lấy cắp và leo ra khỏi nhà mang đến thế cho Nguyễn Trịnh Phong (là người hàng xóm của anh Hiếu) lấy 100.000 đồng tiêu xài.

Hôm sau, anh Hiếu nhìn thấy Phong đang sử dụng điện thoại của mình đã hỏi và biết Hiển là thủ phạm nên trình báo Công an.

Tại cơ quan công an, Hiển khai nhận vào thời gian từ 25/3- 29/3, Hiển đã 3 lần đột nhập vào nhà anh Hiếu, cuỗm một sợi dây chuyền vàng (trị giá 3,3 triệu đồng), một sợi dây chuyền của trẻ em không có giá trị và 3 triệu đồng.

Xuân Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn