Thiếu nữ tát bôm bốp vào mặt CSGT bị khởi tố

Thời sựThứ Tư, 20/07/2011 06:01:00 +07:00

(VTC News) – Linh liên tục đẩy CSGT và tát nhiều cái vào mặt anh này. Sau đó, Linh khóc lóc la hét ầm ĩ rồi tự ngã lăn đùng xuống đất để gây sự chú ý...

(VTC News) – Chiều 19/7, Cơ quan CSĐT – Công an quận 12 đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Mỹ Linh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trung tá Lê Văn Rẫy – Đội trưởng Đội CSGT quận 12 cho biết, Mỹ Linh bị khởi tố vì đã có hành vi tát nhiều cái vào mặt học viên CSGT Vũ Quang Long khi bị kiểm tra hành chính do có vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trước đó, chiều ngày 2/7, hai cảnh sát của Đội CSGT quận 12 là anh Nguyễn Đức Ánh và anh Vũ Quang Long khi đang tiến hành tuần tra trên đường Lê Văn Khương (phường Thới An, Q.12), thì phát hiện xe gắn máy 54Y2 – 5485 do Trương Thị Hạnh điều khiển vi phạm luật giao thông đường bộ. Ngoài việc chở 3 người thì bà Hạnh còn không mang bằng lái, CMND.

Hình ảnh mô tả hành vi của Mỹ Linh được chụp từ clip. 

Khi Thượng sĩ Nguyễn Đức Ánh đang lập biên bản, chuẩn bị tạm giữ xe thì bị bà Hạnh giật biên bản, buông những lời xúc phạm 2 CSGT này. Cùng lúc, con gái bà là Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1993) liên tục xô đẩy anh Ánh, tát nhiều cái vào mặt anh Long. Sau đó, Linh la hét ầm ĩ, gây náo loạn khu vực này, tự ngã xuống đất để gây sự chú ý.

Dù bị hành hung liên tục, nhưng hai CSGT nói trên đã giữ được thái độ bình tĩnh, cương quyết với người vi phạm. Vì quá bất bình với thái độ, hành vi của 2 mẹ con bà Hạnh, người dân trên đường đã quay đoạn clip mô tả diễn biến vụ việc rồi đưa lên internet.

Khi sự việc được đưa ra công luận, bà Hạnh đã thay mặt con tự giác đến trụ sở Đội CSGT quận 12 xin lỗi 2 anh Ánh, Long. Bà Hạnh nói rằng con mình bị bệnh tim, có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Tuy nhiên, từ đó tới nay, bà Hạnh vẫn không xuất trình được bất cứ giấy tờ có liên quan để chứng minh việc này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn