Đôi nam nữ chết thảm vì bị ngăn cản tình yêu?

Pháp luậtThứ Hai, 11/07/2011 08:27:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi nhốt mình trong nhà, Út đã quấn mìn tự chế xung quanh bụng, rồi đi bộ từ nhà ra suối, châm ngòi nổ...

(VTC News) - Những ngày qua, người dân huyện miền núi A Lưới rúng động vì hung tin một cô gái chết thảm với nhiều nhát dao đâm. Một thanh niên ôm mìn tự chế kết liễu đời mình. Dư luận đang nghi vấn về chuyện giết người yêu tự vẫn vì tình.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin điều tra làm rõ nghi vấn về hai cái chết của một đôi tình nhân xảy ra tại huyện A Lưới.

Theo đó, ngày 4/7, tại khu vực xã Hồng Trung, người dân phát hiện một thi thể nữ trong quá trình phân hủy. Sau khi xác minh thông tin, nạn nhân là Trần Hồ Nan (SN 1994, trú tại thôn Lê Triềng 2, xã Hồng Trung).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tiến hành khám nghiệm, rồi giao tử thi cho gia đình mai táng.
Bờ suối nơi phát hiện xác Nan
Trước đó, 17h45 ngày 29/6, Hồ Mạnh Út (SN 1979, trú thôn Lê Triềng 2, xã Hồng Trung) sau khi nhốt mình trong nhà đã quấn mìn tự chế xung quanh bụng. Đeo mìn, Út đi bộ từ nhà ra suối A Lin rồi châm ngòi nổ. Toàn bộ cơ thể nạn nhân bị xé nát.

Dư luận cho rằng cái chết của đôi tình nhân này có liên quan đến nhau. Vì khoảng 12h ngày 27/6, Út lấy xe máy đến rủ Nan đi chơi.  Ông Quỳnh Ngưm (69 tuổi, trú thôn A Năm, xã Hồng Vân) cho biết, ông đang câu cá tại suối A Lin thấy đôi nam nữ đi bộ dọc suối. Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Ngưm chỉ thấy mình người thanh niên đi ra.

Được biết, giữa Út và Nan có quan hệ tình ái. Tuy nhiên, khi gia đình biết chuyện có ngăn cản vì quan hệ họ hàng gần.
Cầu A Lin, nơi xảy ra vụ án đau lòng
Ông Lê Văn Chanh, Chủ tịch UBND xã Hồng Trung cho biết, ngày 27/6 gia đình Nan có thông báo con mình bị mất tích. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời huy động công an, dân quân, người dân và các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hiện, Phòng PC45 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với Công an huyện A Lưới tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Hồ Nan, Hồ Mạnh Út. Trung tâm pháp y tỉnh cũng đã gửi mẫu vật là gan và phổi đến Viện Pháp y Quốc gia để giám định chất độc.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn