Hung thủ giết CSGT tỉnh Bình Phước đã ra đầu thú

Pháp luậtThứ Tư, 06/07/2011 06:20:00 +07:00

(VTC News) – Trước sự truy lung gắt gao của CA TP.HCM, hung thủ giết Thiếu úy Phùng Minh Thắng đã ra đầu thú vào chiều 5/7.

(VTC News) – Trước sự truy lung gắt gao của CA TP.HCM, hung thủ giết Thiếu úy Phùng Minh Thắng đã ra đầu thú vào chiều 5/7.

Hung thủ Hoàng Ngọc Thắng tại trụ sở Công an (ảnh do CA cung cấp) 
Tối cùng ngày, lãnh đạo Đội trọng án – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM đã xác nhận thông tin nói trên. Theo đó, hung thủ là Hoàng Ngọc Thắng (SN 1985, ngụ ở huyện Phú Giáo, Bình Dương) đã nói rằng mình giết thiếu úy Thắng chỉ vì mâu thuẫn tình cảm.

Vốn là bạn học với nhau từ thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành, Hoàng Ngọc Thắng và CSGT Thắng chơi với nhau rất thân. Khi đến tuổi thi ĐH, Ngọc Thắng thi vào ĐH Kinh tế TP.HCM còn Phùng Minh Thắng thi vào trường Trung cấp CSND (quận Thủ Đức).

Khi ra trường, Minh Thắng được phân về Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Bình Phước, còn Ngọc Thắng về Q.2 – TP.HCM làm cho một Cty tư nhân.

Tình bạn giữa 2 người tên Thắng có dấu hiệu rạn nứt cách đây hơn 1 tháng. Nguyên nhân được Ngọc Thắng cho là chỉ vì mối quan hệ với 1 người con gái. Khi xuống TP.HCM để học ôn thi chuyên tu vào ĐH CSND, Minh Thắng đã gặp Ngọc Thắng để giải quyết mâu thuẫn này.

Tối 28/6, hai người hẹn gặp nhau nói chuyện ở quán café Thủy Trúc (quận Bình Thạnh). Ngọc Thắng đến trước, còn Minh Thắng đến sau vì còn bận ngồi nhậu với nhóm bạn của mình. Mâu thuẫn không giải quyết được, cảm thấy bị ức chế, Ngọc Thắng đã rút dao đâm liên tiếp vào ngực và bụng người bạn niên thiếu của mình.

Vì khi xảy ra vụ án là góc khuất, trời lại tối nên không có ai chứng kiến vụ việc tại chỗ. Ra tay giết bạn mình xong, Ngọc Thắng lên xe ôm bỏ chạy, bắt xe đi ra ngay các tỉnh phía Bắc.

Dù vậy, sau khi báo chí đưa tin về vụ án, biết cơ quan CA TP.HCM đang truy lung gắt gao hung thủ, Ngọc Thắng đã ra đầu thú trước cơ quan chức năng, và thú nhận đầy đủ toàn bộ các hành vi tội lỗi của mình.

Phương Thủy

Bình luận
vtcnews.vn