Bắt 4 tên lợi dụng đông đúc ngày thi ĐH để móc túi

Pháp luậtThứ Tư, 06/07/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng các điểm xe buýt trong những ngày thí sinh đi thi đại học luôn chật kín người, nhiều đối tượng đã ra tay để thực hiện hành vi trộm cắp.

(VTC News) - Lợi dụng các điểm xe buýt trong những ngày thí sinh đi thi đại học luôn chật kín người, nhiều đối tượng đã ra tay để thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 5/7, Cơ quan CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1974) ở Đống Đa, Hà Nội và Đào Thanh Tùng (SN 1971) ở Ba Đình, Hà Nội; Đoàn Mạnh Long (SN 1977) ở Hoài Đức, Hà Nội và Nguyễn Văn Nam (SN 1975) ở Đan Phượng, Hà Nội vê hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể vào khoảng 15h ngày 4/7, tại bến chờ xe buýt đối diện số nhà 390, đường Cầu Giấy 1 tổ công tác của CAP Dịch Vọng đã phát hiện 2 đối tượng đang thực hiện hành vi móc túi trộm cắp điện thoại của 1 thanh niên xuống xe buýt. Lấy được điện thoại, các đối tượng đã nhanh chóng chuyền tang vật cho nhau nhằm đánh lạc hướng của nạn nhân. Tuy nhiên, cả 2 đối tượng đã bị tổ công tác bắt giữ. Được biết, để có tiền mua ma túy, cả 2 tên rủ nhau đi xe buýt từ Đan Phượng lên Cầu Giấy để trộm cắp tài sản.

Bốn đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Tiếp đó vào khoảng 20h ngày 4/7, cũng tại bến xe buýt đối diện với số nhà 390 đường Cầu Giấy, lực lượng công an phát hiện 2 nam thanh niên tay cầm túi xách lao từ trên xe buýt xuống đường và vội vàng chạy sang bến xe buýt ở làn đường đối diện. Thấy vậy CAP đã áp sát và yêu cầu 2 nam thanh niên đứng lại để kiểm tra hành chính. Trong túi xách của 2 nam thanh niên có 3 điện thoại di động. Ngay sau đó, cả 2 nam thanh niên đã được đưa về trụ sở CAP Dịch Vọng để làm rõ.

Tại CAP Dịch Vọng, 2 nam thanh niên khai nhận là Nguyễn Tuấn Sơn và Đào Thanh Tùng. Sơn cho biết, trước đó đã gặp Tùng ở bến xe buýt khu vực Ngọc Khánh và cả 2 đã rủ nhau đi trộm cắp. Bọn chúng leo lên 1 chiếc xe buýt đi đến trạm chung chuyển Cầu Giấy thì móc túi lấy được 3 chiếc điện thoại của 2 hành khách đi xe buýt. Sau khi xuống đường Xuân Thủy định ăn trộm tiếp thì bị bắt giữ. Cả hai đối tượng đều là những người nghiện ma túy, đã có 8 tiền án 5 tiền sự.

Một điều tra viên thuộc Công an quận Cầu Giấy cho biết, lợi dụng các điểm xe buýt trong những ngày thí sinh đi thi đại học luôn chật kín người, nhiều đối tượng đã thừa cơ hoạt động. Để cho “chắc ăn”, bọn chúng thường đi thành từng đôi, một tên móc túi, tên còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới, đồng thời dùng cặp sách hoặc mũ che chắn nhằm tránh để bị hại, công an phát hiện.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn