Xem xét khởi tố lái xe đâm công nhân tội giết người

Pháp luậtChủ Nhật, 26/06/2011 12:29:00 +07:00

(VTC News) - Hồ sơ vụ án lái xe đâm chết công nhân đã được chuyển từ Công an huyện về phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45).

(VTC News) - Hồ sơ vụ án Lê Tuấn Minh, lái xe đâm chết và trọng thương nhiều công nhân tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Giai Đức (Chương Mỹ, Hà Nội) đã chính thức được chuyển về Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội để điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố về tội giết người.
Tin từ phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ vụ Lê Tuấn Minh đâm chết công nhân từ Công an huyện Chương Mỹ. Trước đó, cơ quan Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố đối tượng Minh về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 23/6 tại Công ty Giai Đức. 
 Lái xe Minh sẽ bị xem xét khởi tố về tội giết người

Theo hồ sơ vụ án, lái xe Minh là tổ trưởng tổ bảo vệ của Công ty Giai Đức. Vào hôm diễn ra đình công của công nhân, Minh đã lái xe đâm vào công nhân đang đình công khiến một người tử vong và nhiều công nhân khác bị thương. 
Nhận định của cơ quan điều tra cho hay, Minh được phân làm bảo vệ của công ty, không có trách nhiệm lái xe. Minh cũng không có bằng lái. Hành động lao xe đâm vào công nhân có dấu hiệu để cấu thành hành vi giết người. 
Trao đổi với một Luật gia xung quanh vụ việc Lê Tuấn Minh lái xe đâm vào công nhân đình công gây chết người, vị này nhận định, hành vi của Minh đủ căn cứ để buộc tội đối tượng về tội giết người theo điều 93 của Bộ luật hình sự.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ án. 
Quang Tùng – Phan Mạnh



Bình luận
vtcnews.vn