Xét xử vụ 2 nam sinh THPT giết phu vàng

Pháp luậtThứ Bảy, 25/06/2011 01:09:00 +07:00

(VTC News)- Sau khi gây án xong cả hai nam sinh bỏ chạy về nhà rồi rủ bạn đi uống rượu...

(VTC News) - Trường cầm dao đâm thẳng một nhát vào trước bụng phải của anh Nghị rồi vung dao đâm thêm một nhát vào vùng bẹn và khuỷu tay trái của anh Huynh làm đứt động mạch đùi phải khiến hai người này tử vong.
TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự “học sinh đâm chết phu vàng”. Trước khi gây án, các bị cáo nguyên là học sinh của trường THPT Âu Cơ, huyện Đông Giang, Quảng Nam.
 Các đối tượng tại phiên tòa (Ảnh: CTV)

Theo truy tố, khoảng 20 giờ 30 ngày 27/3/2011, Nguyễn Xuân Trường (SN 1994, trú thôn Điềm, xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam) điều khiển xe mô tô mang BKS 43K7 – 6248 chở Hồ Văn Hải (SN1993, trú thôn Đha Nghi, xã Tư) đến bãi vàng sông Vàng tại thôn Điềm để thực hiện hành vi trộm cắp. 
Khi đến gần khu vực khai thác vàng của anh Trần Văn Sơn (SN 1984, trú huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) Trường và Hải Bị phát hiện, anh Trần Văn Nghị (SN 1993, trú xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) dùng ĐTDĐ đánh vào đầu Trường. Cùng lúc đó, cả anh Nghị và Trần Văn Huynh (SN 1989, trú Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) xông tới dùng tay đánh về phía Trường và Hải.
Lúc này Hải đứng sát phía sau lấy dao bấm trong túi quần ra, đưa cho Trường. Trường cầm đâm thẳng một nhát vào trước bụng phải của anh Nghị, rồi vung dao đâm thêm một nhát vào vùng bẹn và khuỷu tay trái của anh Huynh làm đứt động mạch đùi phải khiến hai người này tử vong.
Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Trường, mức án 15 năm tù giam và bị cáo Hồ Văn Hải 10 năm tù giam cùng về tội “giết người”. 

Phương Thu



Bình luận
vtcnews.vn