Nữ sinh đi dạo Hồ Gươm bị yêu râu xanh hãm hại

Pháp luậtChủ Nhật, 19/06/2011 03:22:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 18/6, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ việc cháu Hoàng Thị H (SN 1996, trú tại Bắc Cạn) bị hãm hiếp.

(VTC News) - Chiều 18/6, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ việc cháu Hoàng Thị H (SN 1996, trú tại Bắc Cạn) bị hãm hiếp khi đi dạo quanh hồ Gươm.
 
Trước đó, Công an huyện Phú Xuyên nhận được tin báo của Công an xã Hồng Minh: Khoảng 4h ngày 16/6, có hai người đàn ông chở một cháu bé đến Trạm y tế xã Hồng Minh cấp cứu do bị hiếp dâm.
 
Sau khi xác minh sự việc, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là cháu là Hoàng Thị H (SN 1996, ở Liêm Thuỷ, Na Rì, Bắc Cạn). Tại Trạm y tế Xã Hồng Minh, cháu H vẫn trong tình trạng hoảng loạn, đau bộ phận sinh dục và chảy máu ở âm hộ.
 
Theo lời kể nạn nhân, vào khoảng 22h ngày 15/6, H đang lang thang tại khu vực hồ Gươm thì có một phụ nữ trạc 20 tuổi đến bắt chuyện và hỏi thăm hoàn cảnh và hứa xin việc cho H.
 
Sau đó, cháu được đưa lên một chiếc taxi, trên xe có 3 người đàn ông và chở cháu đi đâu không rõ. Đến một đoạn thì taxi dừng lại, 2 người trên xe xuống, chỉ còn cháu H với một người đàn ông. Lúc này, cháu H bị người đàn ông này dùng vũ lực cưỡng hiếp, xong rồi đẩy nạn nhân xuống xe.
 
Đến khoảng 4h ngày 16/6, nạn nhân được người dân địa phương phát hiện, đưa đến Trạm y tế Hồng Minh cấp cứu. Hiện các cơ quan chức năng Hà Nội điều tra xác minh làm rõ vụ án.

Văn Dương

Bình luận
vtcnews.vn