Giang hồ rửa hận, một đối tượng bị chém lìa tay

Pháp luậtThứ Bảy, 18/06/2011 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Phong chống đỡ thì bị chém ba nhát vào đầu, vai phải và bị đứt lìa tay trái. Người thân Phong mang tay bỏ vào ngăn đá nhanh chóng đưa đi BV.

(VTC News)- Ngày 17/6 , Công an TP Huế cho biết, cơ quan này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án 2 nhóm giang hồ thanh toán nhau khiến một thanh niên bị đứt lìa tay trái.

Theo đó vào lúc 20 giờ ngày 15/6, tại số nhà 4 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Huế. Trần Quang Phong (SN 1985) đang ở nhà thì bị các đối tượng Lê Hữu Anh Tuấn ( SN 1987, trú tại Trường Chinh, TP.Huế), Trần Nhật Hoàng (SN 1986, Duy Tân, TP.Huế) cùng khoảng 10 đối tượng khác mang 4 mã tấu dài xông vào chém tới tấp.

Phong chống đỡ thì bị chém ba nhát vào đầu, vai phải và bị đứt lìa tay trái. Người thân Phong mang tay bỏ vào ngăn đá nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết luận ban đầu, nạn nhân bị thương tật 21%.

Thanh mã tấu trong vụ nhóm giang hồ rửa hận 

Sau khi có mặt tại hiện trường, Công an TP.Huế đã khoanh vùng điều tra những đối tượng có mâu thuẫn với nạn nhân, bắt giam Trần Nhật Hoàng vào ngày 16/6.

Được biết, vụ trả thù nói trên xuất phát từ mâu thuẫn từ trước, cụ thể vào ngày 13/6, Phong cùng đồng bọn đã đánh Hoàng. Không báo công an, nhóm Hoàng rủ Tuấn và đồng bọn đi trả thù dẫn đến cuộc đâm chém nói trên.

Cơ quan công an TP Huế cho biết, một số đối tượng trong vụ thanh toán trên mang nhiều tiền án, tiền sự, nhiễm HIV.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn