Bị phát hiện, lâm tặc chém chủ rừng để thoát thân

Pháp luậtThứ Tư, 01/06/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Chặt phá rừng phòng hộ bị ban quản lý rừng phát hiện, lâm tặc đã dùng dao chống trả khiến một chủ rừng bị thương.

(VTC News) - Chặt phá rừng phòng hộ bị ban quản lý rừng phát hiện, lâm tặc đã dùng dao chống trả khiến một chủ rừng bị thương.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 30/5, lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tiêm (huyện Hương Khê - Hà Tĩnh) cùng Kiểm lâm và các chủ rừng tiến hành tuần tra kiểm soát, phát hiện một nhóm lâm tặc đang khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 229. Lực lượng chức năng tiến hành truy bắt nhưng các đối tượng này đã nhanh chân bỏ trốn vào rừng sâu.

Nhận định bọn chúng sẽ quay trở lại hiện trường để lấy gỗ, ngay trong đêm, lực lượng chức năng lên phương án truy bắt nhóm lâm tặc. Không nằm ngoài dự tính, đúng 2 giờ sáng ngày 31/5, lực lượng chức năng quay lại và phát hiện 3 đối tượng đang dùng trâu kéo tẩu tán 13 bê gỗ (khoảng 1m3 gỗ).

Ông Tính đang được điều trị tại bệnh viện với hơn 31 mũi khâu 

Lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở, 2 đối tượng bỏ chạy thoát thân. Đối tượng còn lại dùng dao chống trả quyết liệt, mặc cho tổ công tác yêu cầu về ban quản lý rừng để làm rõ sự việc. Vụ "múa dao" đã làm ông Phạm Lê Huân (SN 1961, chủ rừng) phải nhập viện. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn vào rừng sâu.

Chiều ngày 31/5, ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiên cho biết, kẻ hung hãn chém ông Huân bị thương chính là Lê Khắc Tính (50 tuổi - trú tại xóm Phú Lộc, xã Phú Gia, huyện Hương Khê). Ngay sau khi bị chém, ông Huân được đưa vào bệnh viện kiểm tra và đã được các bác sĩ khâu 31 mũi ở 2 vị trí tay và chân.

Cơ quan điều tra đang vào cuộc làm rõ sự việc.

Trần Hưng - Hồng Thắng


 
Để biết điểm 6 môn thi TỐT NGHIỆP CẤP III sớm nhất 
Bạn hãy soạn tin: THI3 <TenTinh> <SoBaoDanh> gửi 8730

Xem điểm của Số báo danh 123 tại Hà Nội, soạn: THI3 Hanoi 123 gửi 8730

Xem điểm thi của Số báo danh 123 Huế, soạn: THI3 Hue 123 gửi 8730

Điểm thi 8730 - Nhắn tin hôm nay – báo ngay khi có điểm

Bình luận
vtcnews.vn