Làm bậy với bé gái con bà chủ, lãnh 14 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 24/05/2011 01:09:00 +07:00

(VTC News) - Thấy N, con gái chủ nhà xinh đẹp lại ngây thơ, Hải đã dụ dỗ N làm “chuyện chăn gối”...

(VTC News) - Thấy N, con gái chủ nhà xinh đẹp lại ngây thơ, Hải đã dụ dỗ N làm “chuyện chăn gối”. N không đồng ý, Hải vẫn dùng sức mạnh để hãm hiếp N cho bằng được.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lương Hải (SN 1990, trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) 3 năm tù về tội giao cấu trẻ em và 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Tổng hai hình phạt mà bị cáo Nguyễn Lương Hải phải chấp hành là 14 năm tù.

Theo cáo trạng điều tra, tháng 9/2008, Nguyễn Lương Hải có đến ở nhà chị N.T.K (phường 4, TP Tuy Hòa) thuê nhà trọ. Thời gian này, Hải có để ý đến cháu T.N (SN 1997), con gái của chị K nên đã này ý đồ xấu. Từ cuối tháng 9/2009 đến đầu năm 2010, Hải đã 2 lần ép N vào phòng mình để làm “chuyện người lớn”.

Sau đó, từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2010, Hải tiếp tục dùng lời lẽ ngon ngọt lẫn sức mạnh để hãm hiếp N thêm 3 lần.

Đến tối ngày 5/12/2010, trong khi đang thực hiện hành vi thú tính với N, Hải bị chị K, mẹ nạn nhân phát hiện, bắt giữ. Ngay lập tức chị K đã báo cáo toàn bộ hành vi của Hải lên Công an TP Tuy Hòa.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn