Vụ xé áo, lột quần bạn gái chồng: Lời khai kẻ thứ ba

Pháp luậtThứ Sáu, 20/05/2011 06:19:00 +07:00

(VTC News) – Tuy đã viết bản cam đoan cắt đứt tình cảm nhưng chị Sương và ông Vinh vẫn gặp nhau nên bị vợ ông Vinh tìm đến xé áo, lột quần...

(VTC News) – Tuy đã viết bản cam đoan cắt đứt tình cảm nhưng chị Sương và ông Vinh vẫn gặp nhau nên bị vợ ông Vinh tìm đến xé áo, lột quần... trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngày 19/5, đại diện Công an thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu để chuyển công an huyện tiếp tục điều tra vụ việc làm nhục người khác giữa chốn đông người, vừa xảy ra trên địa bàn.

Như VTC News đã thông tin, trước đó, Công an thị trấn Phù Mỹ đã nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1978), ở xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) tố cáo bà Lụa, vợ ông Hồ Vinh (SN 1972, ở xã Mỹ Hiệp) đã đánh đập, làm nhục chị giữa chốn đông người.


Theo đơn tố cáo, trưa 10/5, chị Sương cùng ông Vinh và 4 người bạn ngồi uống nước trong một quán cà phê trước Bến xe Phù Mỹ. Trong khi cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ bà Lụa cùng một số phụ nữ khác xông vào nắm tóc lôi chị Sương ra đường xé áo, lột quần, đấm đá túi bụi... trước sự chứng kiến của nhiều người, sau đó bỏ đi.

Sau khi nhóm “hoạn thư” này bỏ đi, người đi đường mới dám đến gần, tìm áo cho chị Sương mặc, rồi chở đến Công an thị trấn Phù Mỹ trình báo sự việc.

Chiếc áo chị Sương mặc bị bà Lụa lột ra, xé rách 

Làm việc với ngành chức năng, chị Sương cho biết, chồng chị mất từ năm 2008. Cuối năm 2010, chị quen và nảy sinh tình cảm với ông Vinh. Trong thời gian quen nhau, ông Vinh kể cho chị nghe là ông đã có vợ và 2 con. Dù đã biết gia cảnh của ông Vinh nhưng chị Sương vẫn không chấm dứt quan hệ tình cảm với ông này.

Tháng 2/2011, bà Lụa cùng một số người nhà đã đến và bắt gặp ông Vinh đang ở trong nhà chị Sương nên yêu cầu hai người phải viết bản cam đoan chấm dứt mối quan hệ này.

Tuy nhiên, sáng 10/5, ông Vinh điện thoại, nói là đi làm ăn ở xa về, hẹn gặp chị Sương tại thị trấn Phù Mỹ. Trong lúc chị Sương đến gặp và ngồi uống nước với ông Vinh cùng bạn bè thì bị bà Lụa bắt gặp và xông vào làm nhục.

Khoản 1 điều 121 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Khoản 1 điều 104 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người.

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân.


Nghĩa Bình


Bình luận
vtcnews.vn