Tra tấn bạn gái ngất xỉu, hắt nước để “xử” tiếp

Pháp luậtThứ Bảy, 26/03/2011 12:04:00 +07:00

(VTC News) – Thủy ngất xỉu sau khi bị Thắng tát nhiều cái. Thắng hắt nước vào mặt bạn gái sau đó tiếp tục túm tóc kéo dậy để tiếp tục tra tấn...

(VTC News) – Thủy ngất xỉu sau khi bị Thắng tát nhiều cái. Chưa dừng lại ở đây, Thắng hắt nước vào mặt bạn gái sau đó tiếp tục túm tóc kéo dậy, rồi đập mặt chị vào tường nhà và đầu xe máy trước khi "tặng" thêm nhiều nhát điếu cày.

Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử bị cáo Trần Xuân Thắng về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, bị cáo này đã có hành vi tra tấn tàn bạo với chị Nguyễn Thị Thủy (21 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) cũng là bạn gái của Thắng. Vụ hành hung khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, tổn thương 25% sức khỏe.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng 20h30 ngày 4/8/2010, chị Nguyễn ThịThủy đi cùng Thắng về nhà Thắng chơi. Khi tới sân nhà Thắng, giữa hai người xảy ra cãi cọ.

Thắng tát nhiều cái vào mặt chị Thủy làm nạn nhân choáng, ngã ra sân. Chưa dừng lại ở đây, Thắng tiếp tục túm tóc bạn gái kéo dậy, rồi đập mặt chị vào tường nhà và đầu xe máy. Thêm một lần nữa, bạn gái Thắng rơi vào bất tỉnh nhân sự.

Thấy bạn gái ngất xỉu, Thắng hắt nước vào mặt để chị Thủy tỉnh lại sau đó bỏ vào nhà hút thuốc lào. Sau khi tỉnh, chị Thủy vào trong nhà, giữa hai người lại xảy ra cãi vã. Sẵn chiếc điếu cày trong tay, gã bạn trai côn đồ vụt nhiều nhát vào đầu, hai bên thái dương và lưng, vai, sườn cô gái.

Bị đánh đau, nạn nhân choáng, ngã ra sàn nhà. Tên này lại dùng nước hắt vào mặt chị Thủy. Nạn nhân tỉnh lại, ngồi bệt ra sàn. Chị Thủy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Giám định pháp y cho thấy, chị Thủy bị chấn thương sọ não, nhiều nơi khác trên cơ thể bị tổn thương, có hội chứng suy nhược sau chấn thương sọ não. Cơ quan y tế xác định nạn nhân bị tổn hại 25% sức khỏe.

Ngày 7/1, Trần Xuân Thắng bị đưa ra tòa án nhân dân huyện Thạch Thất xét xử về hành vi cố ý gây thương tích. Bị cáo đã thừa nhận hành vi gây ra cho chị Thủy. Tòa án cấp huyện đã tuyên phạt Thắng 9 tháng tù.

Cho rằng mức án trên là quá nhẹ nên gia đình nạn nhân đã làm đơn kháng cáo lên TAND TP Hà Nội. Tại phiên tòa ngày 25/3, HĐXX  nhận định, căn cứ vào hồ sơ, lời khai của bị cáo, cho thấy hành vi của Trần Xuân Thắng có tính chất côn đồ, gây thương tích nặng cho bị hại. Tòa đã chấp nhận kháng cáo, Trần Xuân Thắng bị tăng hình phạt từ 9 tháng lên 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn