Khởi tố vụ dân chơi dùng ma túy tại Đêm Tây Hồ

Pháp luậtThứ Ba, 22/03/2011 12:40:00 +07:00

(VTC News) – Trong 3 phòng hát karaoke, lực lượng nghiệp vụ phát hiện hàng chục thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy...

(VTC News) – Liên quan đến vụ phát hiện việc mua bán, tàng trữ và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại Câu Lạc bộ Đêm Tây Hồ, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, tạm giữ hình sự 4 đối tượng.

Thông tin mới nhất từ cơ quan CSĐT, trong 3 phòng hát karaoke tại Câu lạc bộ Đêm Tây Hồ, lực lượng nghiệp vụ phát hiện, thu giữ 26 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ketamin, 2 gói cần sa, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Cơ quan công an cũng thu thập nhiều giấy tờ, tài liệu và tang vật.

Sau khi củng cố chứng cứ, hồ sơ, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán, tàng trữ và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1981 là quản lý Câu lạc bộ, trú tại 614 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Trần Hữu Thắng, sinh năm 1979 và Nguyễn Quốc Xuân, sinh năm 1971, cùng trú tại thôn Đội Tràng, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội; Đào Duy Lộc, sinh năm 1973, trú tại Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Như VTC News đã đưa tin, hồi 2h15 ngày 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) phối hợp với Phòng PC47, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cùng có sự tham gia của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 2 và Cục Ngoại tuyến (Tổng cục An ninh) tiến hành kiểm tra Câu Lạc bộ Đêm Tây Hồ (Tây Hồ Night Clup) tại 614 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Trong 3 phòng hát karaoke, lực lượng nghiệp vụ phát hiện hàng chục thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành thử nhanh ma túy đối với 64 đối tượng có mặt tại Câu lạc bộ này, cơ quan điều tra phát hiện có 31 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp và cần sa. 

Được biết, Câu Lạc bộ Đêm Tây Hồ (Tây Hồ Night Clup) là một tụ điểm có diện tích rộng, ngoài sàn khiêu vũ còn 10 phòng hát karaoke. Theo tài liệu trinh sát, Câu lạc bộ này thường hoạt động thâu đêm, gây nên tình hình phức tạp về an ninh trật tự địa bàn trung tâm TP Hà Nội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn