Đề nghị truy tố giám đốc lừa người lao động 4 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Ba, 22/03/2011 12:57:00 +07:00

(VTC News)- Bằng mua vé máy bay đưa cho người lao động nhưng đến thời hạn đi thì thông báo hoãn chuyến. Qua đó, đối tượng chiếm đoạt 129.000 USD và 1,4 tỷ đồng.

(VTC News) - Để người lao động tin tưởng, Bằng mua sẵn vé máy bay đưa cho người lao động nhưng đến thời hạn đi thì lại thông báo hoãn chuyến. Bằng thủ đoạn này, đối tượng chiếm đoạt 129 nghìn USD và 1,4 tỷ đồng.

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT (PC46), Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TP. Hà Nội truy tố 3 bị can: Nguyễn Văn Bằng (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Hồng Huy, Giám đốc công ty cổ phần hợp tác quốc tế Vinashin - Châu Á và Nguyễn Phi Dũng trú tại tỉnh Quảng Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ tháng 7/2007 đến năm 2009, Bằng câu kết cùng Huy và Dũng lừa nhiều người có nhu cầu XKLĐ đi Hàn Quốc và Úc.
Trong đó, Bằng mạo danh là nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Titanium để ký hợp đồng, thu tiền của người có nhu cầu XKLĐ ở Hàn Quốc và Úc. Người có nhu cầu đi Hàn Quốc phải nộp 8000 USD/ người, sau 3 tháng nộp tiền đặt cọc sẽ được xuất cảnh. Đối với người lao động đi Úc sẽ theo hình thức vừa học vừa làm với khoản kinh phí từ 14.000-15.000 USD/ người, sau 6 tháng nộp tiền đặt cọc sẽ được xuất cảnh. 
Nguyễn Phi Dũng lợi dụng việc tư vấn cho người có nhu cầu XKLĐ tại Trung tâm thương mại cung ứng nhân lực Sông Hồng, thuộc tổng công ty Sông Hồng, sau đó thu tiền và chuyển lao động sang cho Bằng. Để người lao động tin tưởng, Bằng và đồng bọn mua sẵn một số vé máy bay đưa cho người lao động nhưng đến thời hạn đi thì lại thông báo hoãn chuyến bay.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã lừa gần 20 người với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và 129 ngàn USD. 
Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn