Hà Nam: Triệt phá một ổ ma túy gia đình lớn

Pháp luậtThứ Tư, 16/03/2011 03:52:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan CSĐT TP Phủ Lý, Hà Nam cho biết cơ quan này đã phối hợp với CA tỉnh Nam Định điều tra, khám phá ổ nhóm ma túy gia đình với số lượng lớn...

(VTC News) - Ngày 15/3/2011, Cơ quan CSĐT TP Phủ Lý, Hà Nam cho biết cơ quan này đã phối hợp với CA tỉnh Nam Định điều tra, khám phá ổ nhóm ma túy gia đình với số lượng lớn và điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng...

Các đối tượng bị bắt giữ gồm, Lê Văn Thiện (SN 1966) trú tại Gia Viễn, Ninh Bình; Nguyễn Quốc Hùng (SN 1982) trú ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Sỹ Lý (SN 1969) trú tại thôn Bảo Lộc 1, xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Trước đó, chiều 13/3, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thiện (SN 1966) trú tại Gia Viễn, Ninh Bình đang bán trái phép chất ma tuý cho một đối tượng tại nhà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1963) trú tại thôn Bảo Lộc1, xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam và thu giữ 1 bánh heroin.

Hai đối tượng Thiên, Lý bị bắt CQCA giữ ngay tại nhà .

Và tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1982) trú ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định tàng trữ trái phép 1 cây heroin. Hùng đã khai mua số heroin trên của một người tên Hợp. Ngay sau đó, CQCA đã triệu tập Bùi Thị Hợp, trú tại Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam để làm rõ. Tại CQCA, Hợp khai nhận đã bán số “hàng” trên cho Nguyễn Quốc Hùng và đã mua số heroin trên của Lê Thị Đức (SN 1962) trú tại thôn Bảo Lộc1, xã Thanh Châu, TP Phủ Lý.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã lần theo dấu vết và bắt giữ đối tượng Lê Văn Thiện (anh rể của Nguyễn Sỹ Lý và Lê Thị Đức) đang bán 1 bánh ma tuý cho một đối tượng tại nhà Hạnh dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Sỹ Lý. CQCA tỉnh Nam Định đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Sỹ Lý và nhà ở của Nguyễn Thị Hạnh, Lê Văn Thiện. Và thu thêm 1 bánh hêroin được Lý giấu khu vực nhà bếp, 06 khẩu súng (1 khẩu súng côn quay, 1 khẩu bắn đạn hoa cải, 2 khẩu súng đạn dạng thể thao có ống giảm thanh, đèn tia tử ngoại bắn đêm và 2 khẩu súng hơi), 350 viên đạn thể thao, 2,7kg đạn súng hơi, 1 kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 ô tô, 2 xe máy, gần 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được CATP Phủ Lý và CA tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn