Lợi dụng ẩu đả để cướp, nhóm thanh niên lĩnh án

Pháp luậtThứ Tư, 16/03/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) – Thiện đang phủi bụi bẩn thì bị anh Hùng nhắc nhở việc lấn chiếm lòng đường. Xảy ra xô xát, nhóm của Thiện đã lấy vàng và di động của đối phương.

(VTC News) – Bị ngã, Thiện đang phủi bụi bẩn thì bị anh Hùng nhắc nhở việc lấn chiếm lòng đường. Nhân lúc 2 bên xô xát, nhóm của Thiện đã lấy vàng và điện thoại của đối phương đem đi bán tiêu xài…

Ngày 14 và 15/3, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa)  đã đưa Nguyễn Văn Thiện (SN 1991, trú tổ 5 Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang cùng 3 đồng phạm ra xét xử về tội cướp tài sản, Hồ Văn Luật bị xét xử về tội  tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Theo cáo trạng, ngày 5/7/2009, Thiện cùng 3 đồng phạm là Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Ngọc Đức và Cao Minh Trung Hiếu đi đến nhà bạn gái ở tổ 20 thôn Đồng Nhơn, Vĩnh Trung, Nha Trang để ăn sinh nhật.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. 

Khi ra về, Thiện điều khiển xe máy không cẩn thận nên bị ngã. Đang đứng giữa đường để phủi quần áo thì Thiện bị anh Nguyễn Mạnh Hùng đi xe máy tới nhắc nhở Thiện đứng sát vào lề đường. Giữa Thiện và anh Hùng xảy ra mâu thuẫn. Anh Hùng liền điện thoại cho bạn là Trần Quang Thái tới giúp đỡ.

Vừa đến nơi, anh Thái đã xông vào đánh Thiện. Thiện cùng Đức, Hạnh, Hiếu xông vào đánh trả. Trong lúc đánh nhau, Hiếu và Đức lấy điện thoại di động trong túi quần anh Thái. Khi anh  Thái bỏ  chạy, nhóm của Thiện quay lại đánh anh Hùng, anh Hùng bị đứt sợi dây chuyền vàng trên cổ nên nhóm của Thiện nhặt luôn.

Sau đó nhóm của Thiện bán chiếc điện thoại và chiếc dây chuyền vàng là "chiến lợi phẩm" trong cuộc ẩu đả trước đó cho Hồ Văn Luật lấy tiền tiêu xài.

Thiện và 3 đồng phạm bị truy tố về tội cướp tài sản. Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt Thiện 7 năm 6 tháng tù, 3 đồng phạm còn lại từ 4 đến 7 năm tù. Riêng Hồ Văn Luật bị xử phạt 9 tháng tù treo về tội tiêu thụ  tài sản do người khác phạm tội mà có.

Xuân Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn