Thêm 3 cán bộ Trường ĐH Quy Nhơn bị khởi tố

Pháp luậtThứ Ba, 15/03/2011 03:30:00 +07:00

(VTC News) – Ba cán bộ này đã tự đặt ra một số khoản thu trái với quy định, để thu của sinh viên hàng chục tỷ đồng để tư túi.

(VTC News) – Ba cán bộ này đã tự đặt ra một số khoản thu trái với quy định, để thu của sinh viên hàng chục tỷ đồng để tư túi.

Trường ĐH Quy Nhơn dưới thời Hiệu trưởng Trần Tín Kiệt đã xảy ra nhiều sai phạm 
Ngày 15/3, Viện KSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 3 cán bộ Trường ĐH Quy Nhơn, gồm: Phan Văn Cảnh, nguyên Trưởng phòng Đào tạo; Hồ Anh Vũ, nguyên Phó phòng Đào tạo; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, 3 cán bộ này đã tự đặt ra một số khoản thu trái với quy định, để thu của sinh viên hàng chục tỉ đồng, sau đó chia nhau hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, cũng với tội danh này, ông Trần Tín Kiệt, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn đã bị khởi tố vì đã chỉ đạo cấp dưới thu nhiều khoản tiền của sinh viên trái với quy định.

Cũng liên quan đến những sai phạm tại Trường ĐH Quy Nhơn, ngày 24/1 vừa qua, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Cố làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với các bị cáo: Trần Tín Kiệt, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn và hai thuộc cấp là Trần Xuân Cảnh (nguyên trưởng phòng Bảo vệ nội trú) và Lê Văn Phúc (nguyên phó phòng).

Tại phiên tòa, các bị cáo quanh co trả lời không khớp với hồ sơ của phía cơ quan điều tra, đổ trách nhiệm cho nhau, nên HĐXX đã quyết định trả lại hồ sơ để điều tra lại.

Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn