Hà Nội: Bắt 2 sát thủ bắn chết người trong quán lẩu

Pháp luậtThứ Ba, 01/03/2011 12:28:00 +07:00

(VTC News) – Sau một thời gian bị lực lượng nghiệp vụ truy đuổi, Lanh Xít và Hùng Lô – hai sát thủ tham gia vụ bắn gết tại Tây Hồ (Hà Nội) đã sa lưới.

(VTC News) – Thông tin mới nhất từ cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, sau một thời gian bị lực lượng nghiệp vụ truy đuổi, Lanh Xít và Hùng Lô – hai sát thủ tham gia vụ bắn giết tại Tây Hồ (Hà Nội) đã sa lưới.

Ngày 1/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Tây Hồ điều tra vụ giết người, đã bắt 2 đối tượng cầm 2 khẩu súng, trong số 8 đối tượng gây ra vụ giết người tại một quán lẩu trên đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội). Hai đối tượng là: Nguyễn Bảo Lanh (tức Lanh Xít, SN 1974, trú tại phố Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, hiện tạm trú tại phố Thanh Bảo, phường Kim Mã, Ba Đình) và Nguyễn Quốc Hùng (tức Hùng Lô, SN 1974, ở phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, hiện trú tập thể Mai Hương, quận Hai Bà Trưng).

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm, ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Bảo Lanh, Nguyễn Quốc Hùng.

Như VTC News đã đưa tin, hồi 22h30 ngày 23/2, tại quán Bar S3-15 phố Chợ Gạo, quận Hoàn Kiếm, nhóm anh Thắng và Trương Đức Hạnh (SN 1983, ở phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) xảy ra xích mích, ẩu đả với một nhóm thanh niên khác. Đến 1h ngày 24/2, nhóm của Hạnh đang ăn đêm tại quán ăn số 523 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ thì bị một nhóm khoảng 8 thanh niên đi xe ô tô bịt kín biển kiểm soát xông đến, mang theo tuýp sắt lao vào hành hung.

Trong đám hỗn loạn, một số đối tượng dùng súng bắn 2 phát vào đầu Đặng Việt Thắng, cùng nhóm với Hạnh (SN 1983, ở 263 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy). Nạn nhân Thắng chết trên đường đi cấp cứu. Vụ án đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn