Xác định nghi phạm vụ giang hồ bắn người trên phố

Pháp luậtThứ Bảy, 26/02/2011 09:13:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 25/2, cơ quan nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã làm rõ hai nghi phạm tham gia vụ dùng súng bắn chết người trên phố Âu Cơ.

(VTC News) – Chiều 25/2, cơ quan nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã làm rõ hai nghi phạm tham gia vụ dùng súng bắn chết người trên phố Âu Cơ (Hà Nội). Một trong hai đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Ngày 25/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp CA quận Tây Hồ điều tra vụ giết người. Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 23/2, tại quán Bar S3 số 15 phố Chợ Gạo, quận Hoàn Kiếm, nhóm của Nguyễn Đức Hạnh (29 tuổi, ở Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) và Vân (chưa rõ nhân thân) tổ chức sinh nhật cho Vân. Trong quá trình uống rượu, nhóm này có va chạm với nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh.

Nhóm thanh niên bàn bên cạnh đánh Hạnh gây thương tích ở đầu. Sau khi đưa Hạnh đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức, nhóm bạn của Hạnh, Vân quay lại quán bar tìm nhóm thanh niên trên để trả thủ. Hai bên tiếp tục xảy ra va chạm. Chỉ đến khi lực lượng CS113 CA quận Hoàn Kiếm đến giải quyết, hai bên mới tạm thời giải tán.

Sau đó, nhóm của Hạnh, Vân đến quán ăn Sỹ Việt tại 523 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ ăn lẩu tại tầng 3 của quán.

Khoảng 1h ngày 24/2, có một nhóm thanh niên khoảng 8 đối tượng đi xe ô tô BKS bị bịt kín, mang theo tuýp sắt xông thẳng lên tầng 3 nơi nhóm Hạnh và Vân đang ăn. Cuộc đấu "giáp lá cà" diễn ra ngay bên bàn ăn. Một đối tượng dùng súng bắn 2 phát vào đầu Đặng Việt Thắng (SN 1983, ở 263 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu giấy). Thắng bị chết trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức. Sau khi gây án, nhóm hung thủ vội vã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan công an đã làm rõ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Bảo Lanh (SN 1974, trú tại 168 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình) hiện đang bỏ trốn và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1974, trú ở số 7 Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).

Lực lượng nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Phúc Hưng

        

Bình luận
vtcnews.vn