Truy tố 2 hung thủ sát hại Phó Bí thư quận Phú Nhuận

Pháp luậtThứ Tư, 23/02/2011 12:25:00 +07:00

(VTC News) – Viện KSND TP.HCM vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố hai hung thủ Trọng Nhân, Hoài Sang về tội Giết người và Cướp tài sản.

(VTC News) – Viện KSND TP.HCM vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố hai hung thủ Trọng Nhân, Hoài Sang về tội Giết người và Cướp tài sản.

Liên quan đến cái chết của bà Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận trưa 20/9/2010 gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, Viện KSND TP.HCM vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố hai hung thủ Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980, ngụ ở quận 10) và Lương Hoài Sang (SN 1990, ngụ ở huyện Củ Chi) về hai tội danh Giết người, Cướp tài sản.

Theo đó, vì vợ của mình làm ở Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận, là nhân viên cấp cưới của bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng, cùng cơ quan) đang bị kiểm điểm, đe dọa cho nghỉ việc  do vi phạm trong quá trình công tác, nên Nhân đã nung nấu ý định phải trả thù bà Mỹ.

Hai hung thủ giết bà Hồng là Trọng Nhân (trái) và Hoài Sang (phải)bị cáo buội tội giết người, cướp tài sản (ảnh: internet) 

Trưa 20/9, Nhân giấu hung khí trong người, cùng với Lương Hoài Sang lảng vảng ngay trước khu vực nhà bà Mỹ (hẻm 72 Huỳnh Văn Bánh – phường 15, quận Phú Nhuận) để tìm hiểu. Khi biết bà Mỹ về nhà nghỉ trưa, và tình cờ có mặt bà Đặng Thu Hồng (SN 1963, nguyên Phó Bí thư quận ủy Phú Nhuận) tại nhà bà Mỹ. Năn nỉ bà Mỹ rút quyết định kỷ luật vợ mình không thành, Nhân lao tới bóp cổ, dùng vợt tennis đánh bà Mỹ còn Sang dí roi điện vào người bà Mỹ.

Hai người con của bà Mỹ cũng bị khống chế, nhốt vào phòng riêng. Còn bà Thu Hồng thì bị Nhân dùng vợt tennis đánh liên tục, dùng dao chém khiến bà Hồng tử vong. Bà Mỹ và hai người con cũng bị Nhân dùng dao chém làm bị trọng thương.

Nghe tiếng tri hô rất lớn của nạn nhân, lực lượng dân phòng từ trụ sở ở ngay đối diện đã lao vào nhà, bao vây và ngăn chặn nhưng không kịp. Cho đến khi có sự hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát của quận Phú Nhuận và TP.HCM, hai hung thủ mới chịu đầu hàng.

Vụ án đang được hoàn tất các thủ tục tố tụng cuối cùng, trước khi được đưa ra xét xử trước pháp luật.

N.Ngà - Q.M

Bình luận
vtcnews.vn