Bắt "nữ quái" chủ mưu vụ tập kích 3 cảnh sát hình sự

Pháp luậtThứ Hai, 21/02/2011 09:18:00 +07:00

(VTC News) – Công an huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) đã bắt được "nữ quái" chủ mưu vụ tập kích nhóm cảnh sát hình sự bằng dao kiếm, khiến 3 CBCS trọng thương.

(VTC News) – Ngày 20/2, Công an huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) đã bắt được "nữ quái" chủ mưu vụ tập kích nhóm cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bằng dao kiếm, khiến 3 cán bộ cảnh sát trọng thương.

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng chủ mưu vụ tấn công nhóm cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng là Lê Thị Lan (SN 1973, trú tại thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Tại cơ quan công an, Lan khai nhận hàng chục đối tượng tham gia vụ hành hung lực lượng chức năng vào chiều 17/2 tại khu vực bến Phà Rừng (Yên Hưng, Quảng Ninh).

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 17h ngày 17/2, tại khu vực trên, tổ cảnh sát hình sự của Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) do Đại úy Vũ Thành An - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chỉ huy tiến hành áp giải đối tượng tượng trốn lệnh truy nã qua bến phà Rừng.

Khi xe ô tô của tổ công tác vừa xuống phà thì có một thanh niên dùng súng nhựa, kiểu súng AK hướng nòng súng về phía một số người dân. Một cán bộ trong tổ công tác nhắc nhở đối tượng trên không nên có hành vi như vậy. Bất ngờ, đối tượng trên quay sang lăng mạ tổ công tác và gọi điện thoại tới đồng bọn.

Không lâu sau, Lê Thị Lan có mặt tại hiện trường hô lớn: “Chém chết chúng nó đi”. Đám thanh niên đi theo "nữ quái" này ngay lập tức vung dao chém các cán bộ công an trong  tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên. Thậm chí, một chiến sĩ đã hô lớn: “Chúng tôi là công an đang đi làm nhiệm vụ” nhưng các đối tượng trên vẫn không ngừng xuống dao. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến Đại úy Vũ Thanh An, Đại úy Nguyễn Hải Hưng bị chấn thương vùng đầu, Thiếu úy Vũ Duy Huyến bị đứt gân tay trái, đứt hai ngón tay phải.

Khi lực lượng Công an huyện Yên Hưng có mặt tại hiện trường, băng nhóm côn đồ đã tẩu thoát. Sau khi được sơ cứu, ba cán bộ Công an huyện Thủy Nguyên bị trọng thương được đưa về Hải Phòng. Đối tượng trốn lệnh truy nã bị áp giải cũng được đưa bằng phà vượt sông về Hải Phòng an toàn.

Thông tin từ cơ quan CSĐT, Lê Thị Lan từng có hai tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đối tượng gọi điện thoại “cầu cứu” tới Lan chính là con trai của đối tượng này. Hiện cơ quan công an đang củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” và khởi tố bị can các đối tượng liên quan.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn