Bảo vệ siêu thị điện máy lớn ở HN trộm xe của khách

Pháp luậtThứ Hai, 14/02/2011 08:46:00 +07:00

(VTC News) – Khi thấy anh Hải quên chiếc chìa khóa ở xe, Cương đã nảy sinh lòng tham. Lợi dụng không có ai để ý, Cương lẳng lặng rút chìa khóa chiếc xe máy...

(VTC News) – Ngày 13/2, CA phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã bắt giữ một đối tượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại một siêu thị điện máy ở Cầu Giấy vì đã có hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan Công an, chiều tối 12/2, anh Nguyễn Thanh Hải ở tổ 8 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội trình báo mình bị mất xe máy nhãn hiệu Jupiter BKS 29U3-6184 sau khi vào gửi xe mua hàng tại một siêu thị ở Cầu Giấy.

Khoảng 14h cùng ngày, anh Hải mua hàng và gửi xe tại siêu thị nhưng nhớ ra mình chưa rút chìa khóa xe máy nên đã ra kiểm tra thì vẫn còn chiếc xe máy nhưng chiếc chìa khóa thì đã bị mất. Anh có hỏi nhân viên bảo vệ của siêu thị nhưng nhân viên này nói không biết. Có vé gửi xe trong tay nên anh Hải an tâm về nhà lấy chiếc chìa khóa dự phòng đến mang xe về. Nhưng khi quay lại thì anh Hải phát hiện chiếc xe máy đã biến mất.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định chiều ngày 12/2, Bùi Hoàng Cương (SN 1994), nhân viên Công ty TNHH bảo vệ an ninh quốc gia, được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại siêu thị nói trên có đi 1 chiếc xe máy Jupiter với những đặc điểm trùng khớp với chiếc xe mà anh Hải bị mất. Tiếp tục rà soát các bãi gửi xe trên địa bàn quận Cầu Giấy, CAP Dịch Vọng đã thu được chiếc xe tang vật tại một bãi gửi xe chung cư trong ngõ 329 Cầu Giấy.

Ngay sau đó, Cương đã được CAP Dịch Vọng triệu tập lên để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Cương đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Khi thấy anh Hải quên chiếc chìa khóa ở xe, Cương đã nảy sinh lòng tham. Lợi dụng không có ai để ý, Cương lẳng lặng rút chìa khóa chiếc xe máy cất giấu trong túi áo và đợi hết giờ làm việc, Cương dùng chiếc chìa khóa cất giấu từ trước vào bãi xe lấy trộm chiếc xe máy mang về gửi ở nhà chung cư gần nơi trọ.

Hiện đối tượng Bùi Hoàng Cương cùng toàn bộ tang vật đã được chuyển lên CAQ Cầu Giấy để hoàn tất hồ sơ xử lý.

Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn