Chủ “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát lĩnh 12 năm tù

Pháp luậtThứ Năm, 27/01/2011 05:24:00 +07:00

(VTC News) – Tại bản án được tuyên chiều 27/1, TAND TP.HCM đã xử phạt Nguyễn Cao Trí - chủ “tập đoàn” Tân Hoàng Phát mức ắn 12 năm tù giam.

(VTC News) – Tại bản án được tuyên chiều 27/1, TAND TP.HCM đã xử phạt Nguyễn Cao Trí - chủ “tập đoàn” Tân Hoàng Phát mức ắn 12 năm tù giam.

Căn cứ vào các chứng cứ, bản lời khai tự viết của các bị cáo, nhân chứng, 94 nữ nhân viên massage, 12 nhân viên quản lý tại Tân Hoàng Phát và các cơ sở massage vệ tinh, xâu chuỗi logic diễn tiến vụ án, qua quá trình thẩm tra công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định các cáo buộc của Viện KSND TP.HCM nêu trong cáo trạng đối với từng bị cáo là đúng người, đúng tội, đủ cơ sở để buộc tội.

Phan Cao Trí (áo xanh bên phải) cùng đồng bọn tại phiên tuyên án chiều 27/1 (ảnh: N.D) 

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, chức năng chính của Tân Hoàng Phát là kinh doanh dịch vụ xông hơi, xoa bóp. Vào giữa năm 2008, Trí giao cho Phan Việt Hậu làm điều hành, nhưng thực chất Trí vẫn đứng đằng sau thâu tóm mọi việc.

Nhằm thu lợi nhanh, Phan Cao Trí cùng với vợ mình là Phan Thị Yến đã tuyển hàng chục cô gái đến từ các tỉnh, TP thuộc khu vực miền Tây đến làm việc quần quật mỗi ngày từ 9h sáng đến 1h sáng hôm sau. Để đối phó với cơ quan chức năng, Trí đã tự ý kí kết với 1 cơ sở đào tạo nghề massage cho tiếp viên, rồi quy việc đào tạo nghề này thành một số tiền, và “coi như” các nữ tiếp viên đã nợ Trí số tiền này, dù chẳng ai muốn.

Song song đó, các tiếp viên nữ còn không được nghỉ phép, muốn nghỉ phải đóng cho hai vợ chồng hàng chục triệu đồng tiền bảo lãnh, làm việc không có lương mà chỉ có tiền bo của khách. Thế nhưng, tiếp viên cũng không được giữ số tiền này, mà phải bàn giao cho quản lý, cuối tháng sau khi trừ chi phí các loại thì mới được nhận.

Tại Tân Hoàng Phát cũng như các cơ sở vệ tinh rải khắp Biên Hòa (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương), Trí nghiêm cấm (bằng văn bản) các tiếp viên bán dâm với khách, nhưng thực tế lại “bật đèn xanh” cho các hành vi kích thích khách hàng nam. Nếu khách nào khi ra về phàn nàn thì “đào” đó sẽ bị quản lý cơ sở không cho làm tour tiếp theo, khi có ý kiến cho phép của Trí hay vợ thì tiếp viên đó mới được làm tiếp.

Nhà ở của Trí tại phường Linh Chiểu – quận Thủ Đức trở thành nơi giam lỏng các nữ tiếp viên. Bên ngoài là một lực lượng bảo vệ dày đặc. Ai cố tình bỏ trốn sẽ bị truy bắt cho bằng được, và sau đó là các hình thức nhục hình như đánh đập dã man, nhốt vào chuồng chó không thương tiếc.

Theo Hội đồng xét xử, Trí và đồng bọn đã vi phạm vào các quyền tự do đi lại, sinh hoạt của các nhân viên, đủ cơ sở để truy tố tội “bắt giữ người trái pháp luật”. Trong vụ án này, đã có 9 nữ tiếp viên đến tố cáo Trí và đồng bọn chiếm đoạt của họ số tiền gần 170 triệu đồng, 3 chỉ vàng 24K. Từ đó, đủ chứng minh việc truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Cho dù một số bị cáo trước tòa đã phản cung lại toàn bộ, cũng như tại CQĐT có 2 lời khai trái ngược nhau. Thế nhưng, các điều tra viên đều ghi lại cẩn thận, đúng trình tự, nên Tòa kết luận CQĐT thực hiện nội dung vụ án trung thực, đúng trình tự.

Một số các LS bào chữa cho các bị cáo Trí, Yến, Hậu, Cường cho rằng cơ sở Tân Hoàng Phát cách trụ sở Công an phường chưa đến 300m, rằng một năm cơ sở này đón từ 7 – 8 đoàn kiểm tra đủ các cấp nên khó có các chuyện “động trời” xảy ra tại đây. Chủ tọa đã bác lại quan điểm này và cho rằng có thể việc kiểm tra có sai sót, nhưng như thế không có nghĩa rằng các bị cáo không có tội gì.

Các bị cáo bị Cảnh sát áp giải về trại giam sau khi nghe tuyên án chiều 27/1 (ảnh: N.D) 

Cuối cùng, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố bác toàn bộ lời bào chữa của các luật sư dành cho các bị cáo. Cấp sơ thẩm – TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phan Cao Trí 5 năm tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, 7 năm tù cho tội “cưỡng đoạt tài sản”. Tổng cộng cho 2 hình phạt Trí sẽ phải nhận là 12 năm tù. Thời hạn tù tính từ tháng 12/2008, khi Trí chính thức bị bắt giữ.

Vợ của Trí, Phan Thị Yến bị kết án 6 năm tù cho tội “cưỡng đoạt tài sản”. Đồng bọn còn lại của Trí và vợ như Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường, Nguyễn Hoài Nhanh, Nguyễn Minh Phương bị kết án từ 2 đến 10 năm tù.

Đồng thời, tòa cũng tuyên bố Trí và Yến phải trả lại gần 170 triệu đồng, 3 chỉ vàng 24K cho các bị hại, nộp lại 2 cây súng bắn hơi cay cho Công an TP.HCM quản lý.

 

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn