Vợ chồng chủ tập đoàn massage Tân Hoàng Phát hầu tòa

Pháp luậtThứ Hai, 24/01/2011 03:29:00 +07:00

(VTC News) – Vợ chồng Trí và Yến đã thuê hàng trăm cô gái vào massage kích dục cho khách tại cơ sở của mình. Cả 2 đánh đập và quản lý nhân viênrất hà khắc...

(VTC News) –  Sáng nay (24/1), TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Cao Trí – ông chủ “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát và vợ là Phan Thị Yến cùng 4 đồng phạm khác với tội danh “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản”. 

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, DN tư nhân Tân Hoàng Phát được thành lập vào cuối năm 2006 với ngành nghề kinh doanh là xông hơi – massage.

Phan Cao Trí (mặc áo đậm) cùng toàn bộ các bị cáo nằm trong "tập đoàn" massage Tân Hoàng Phát hầu tòa sáng 24/1 (Ảnh: N.D) 

Để thu lợi, hút khách về cho Tân Hoàng Phát cùng với hàng loạt các cơ sở vệ tinh rải khắp Biên Hòa (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương), Trí cùng với vợ của mình đã tuyển chọn hàng trăm cô gái đến từ các tỉnh, TP thuộc khu vực miền Tây vào làm.

Tại đây, các tiếp viên phải kí 2 loại hợp đồng lao động khác nhau, bao gồm một hợp đồng theo đúng Luật Lao động, một hợp đồng còn lại với hàng loạt các quy định khắc nghiệt, ràng buộc như phải thực hiện các hành vi mát xa, kích dục cho khách suốt từ 9h sáng hôm trước đến 1h sáng hôm sau, cấm ra ngoài, 6 tháng mới được nghỉ phép 1 lần… Nếu không chịu nổi mà bỏ trốn, Trí sẽ cho các đàn em của mình truy tìm, bắt được sẽ nhốt vào chuồng chó hay đánh đập dã man.

Ngoài ra, Trí và vợ còn bán cho các tiếp viên đồng phục với giá vô cùng “cắt cổ”, gây bức xúc lớn cho nhiều nhân viên ở đây.

Vào tháng 12/2008, Công an TP.HCM kết hợp cùng Công an quận Thủ Đức đã tổ chức đột nhập, triệt phá và giải cứu hàng trăm cô gái làm tại tiệm massage Tân Hoàng Phát.

Qua quá trình điều tra, đã có hàng chục cô gái làm tiếp viên đến khai báo, làm nhân chứng tố cáo vợ chồng Trí bóc lột sức lao động của mình, cưỡng đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng/người.

Tại Tân Hoàng Phát (Quận Thủ Đức), cơ quan chức năng còn thu giữ được 2 khẩu súng bắn hơi cay, là loại công cụ hỗ trợ được một người thân đưa Trí giữ hộ.

Ngay sau khi đọc bản cáo trạng, tòa đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo, người có quyền lợi và các nghĩa vụ liên quan. Trong đó, đặc biệt vợ của Trí khai nhận tại tòa rằng mình làm nhiệm vụ thủ quỹ, giữ tiền thu được không chỉ của Tân Hoàng Phát mà còn của 4 cơ sở massage vệ tinh khác. Số tiền lợi nhuận thu được hàng ngày từ những cơ sở này lên đến hàng trăm triệu đồng, với số lượt khách đến masage kích dục lên đến vài trăm người.

Về hành vi đánh đập, nhốt, làm nhục hình các tiếp viên khi bỏ trốn, Yến khai nhận cáo trạng nêu là chính xác.

Phiên tòa sẽ còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 25/1.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn