Máy ATM đầu tiên ở Hà Nội bị trộm cuỗm sạch tiền

Pháp luậtThứ Sáu, 21/01/2011 07:06:00 +07:00

(VTC News) – Đây là máy ATM thứ 6 bị phá ở Hà Nội trong thời gian qua, nhưng là máy ATM đầu tiên bị trộm phá thành trót lọt, cuỗm mất 500 triệu đồng.

(VTC News) – Đây là máy ATM thứ 6 bị phá ở Hà Nội trong thời gian qua, nhưng là máy ATM đầu tiên bị trộm phá thành công, cuỗm mất 500 triệu đồng.

Thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, khoảng 17h ngày 20/1, người dân phát hiện máy rút tiền tự động ATM của một ngân hàng lớn, đặt tại Bưu điện thị trấn Sóc Sơn (đoạn ở ngã tư quốc lộ 3, thị trấn Sóc Sơn huyện Sóc Sơn, Hà Nội), bị kẻ gian cậy phá cửa.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện đối tượng đã dùng đèn khò để phá hỏng máy ATM, lấy đi 567.570.000 đồng. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đang phối hợp CA huyện Sóc Sơn tiến hành điều tra.

Đây là vụ phá hoại máy ATM đầu tiên tại Hà Nội mà kẻ gian trộm được tiền. Trong vòng 2 tháng qua, tại Hà Nội đã xảy ra liên tiếp 6 vụ phá hoại máy ATM. 

Gần đây nhất, khoảng 2h15 ngày 18/12, lực lượng chức năng phát hiện máy ATM ở số 10 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa bị phá. Nghi phạm đã cắt một tai khóa sau hộp đựng tiền.
Khi thấy động, các đối tượng bỏ chạy, để lại hiện trường 2 bình khò, 1 kìm cộng lực. CA quận Đống Đa tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Trước đó, ngày 2/12, máy ATM của Ngân hàng Vietcombank đặt tại khu vực trước cửa khách sạn Hòa Bình (Hàng Bè, P.Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm) bị phá vỡ màn hình và mặt kính điện tử. Vụ việc được một nhân viên của khách sạn Hòa Bình phát hiện và nghi phạm chạy thoát.

Trong các ngày 3 và 4/11 có ba máy ATM tại Hà Nội bị kẻ xấu dùng đèn khò phá hoại. Tuy nhiên, tiền trong máy ATM chưa bị mất, kẹp chì niêm phong vẫn còn nguyên.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn