Bắt giữ kẻ giết người sau 20 năm lẩn trốn

Pháp luậtChủ Nhật, 09/01/2011 10:05:00 +07:00

(VTC News) – Bị truy nã đặc biệt về hành vi “giết người” từ năm 1991, Tiến Việt bỏ trốn vào TP.HCM rồi lên Bình Phước… và bị bắt tại Đắc Lắc.

(VTC News) – Bị truy nã đặc biệt về hành vi “giết người” từ năm 1991, Tiến Việt bỏ trốn vào TP.HCM rồi lên Bình Phước…và bị bắt tại Đắc Lắc sau 20 năm lẩn trốn.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam – Bộ Công an vừa cho biết mới bắt được một đối tượng giết người theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an TP Hải Phòng.

Phạm Tiến Việt (SN 1963, ngụ tại quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng) có nghề nghiệp là chạy xe ôm. Năm 1991, Việt đâm chết một đồng nghiệp tại Hải Phòng.

Ngay sau khi gây án, Việt đã bỏ trốn vào TP.HCM, rồi sau đó chạy lên Bình Phước, và gần đây nhất là tỉnh Đắc Lắc để lẩn trốn suốt từ đó đến nay.

Qua khai thác ban đầu tại CQĐT, Việt đã thừa nhận mình là hung thủ của vụ án, và đã tìm cách lẩn trốn suốt 20 năm qua.


N.Ngà

Bình luận
vtcnews.vn